Bị gọi là ‘tội phạm’, giám đốc Wagner gửi thư chất vấn Nhà Trắng

(PLO)- Giám đốc tập đoàn quân sự Wagner của Nga gửi thư cho Nhà Trắng trước việc Washington cáo buộc tập đoàn này là “tội phạm” và áp các lệnh trừng phạt mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-1, hãng tin Reuters cho biết sau khi Washington dự kiến áp các lệnh trừng phạt mới nhằm vào tập đoàn quân sự Wagner của Nga, Giám đốc tập đoàn này - ông Yevgeny Prigozhin đã gửi một bức thư bằng tiếng Anh cho phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby để hỏi rõ Wagner đã phạm tội gì.

Cụ thể, bức thư có nội dung ghi rằng “gửi ông Kirby, ông có thể nói rõ tội ác của Wagner là gì được không?”.

Quang cảnh bên trong tập đoàn quân sự Wagner tại TP Saint Petersburg (Nga). Ảnh: REUTERS

Quang cảnh bên trong tập đoàn quân sự Wagner tại TP Saint Petersburg (Nga). Ảnh: REUTERS

Trước đó, ngày 20-1, ông Kirby đã gọi Wagner là “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”, và cho biết Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố các lệnh trừng phạt bổ sung đối với lực lượng lính đánh thuê này của Nga cũng như mạng lưới hỗ trợ họ trên toàn thế giới trong tuần này.

Theo Reuters, Wagner là tập đoàn quân sự tư nhân của Nga, với nhiều hoạt động tại các nước như Syria, Libya, Sudan, Mozambique, Mali và Ukraine. Trong khi đó, ông Prigozhin lại khẳng định Wagner là một lực lượng hoàn toàn độc lập, có hệ thống máy bay, xe tăng, tên lửa và pháo binh riêng.

Chính quyền Washington đã áp các lệnh trừng phạt lên Wagner lần đầu tiên hồi 2017, và mới đây là vào tháng 12-2022, nhằm hạn chế khả năng tiếp cận vũ khí của tổ chức này. Khối Liên minh châu Âu (EU) cũng áp các biện pháp trừng phạt của riêng mình lên Wagner tháng 12-2021, Reuters đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm