Mỹ áp trừng phạt mới lên tập đoàn quân sự Wagner của Nga

(PLO)- Mỹ áp các lệnh trừng phạt mới lên tập đoàn quân sự Wagner của Nga trước cáo buộc gây ra mối đe dọa an ninh xuyên lục địa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-1, hãng Reuters dẫn thông tin từ Nhà Trắng (Mỹ) cho biết chính quyền Washington dự kiến áp các biện pháp trừng phạt bổ sung lên tập đoàn quân sự Wagner của Nga trước các cáo buộc tập đoàn này gây ra mối đe dọa xuyên lục địa và đã hỗ trợ quân Nga trong xung đột với quân Ukraine.

Theo phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby, Bộ Tài chính Mỹ sẽ xem Wagner như một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, và những biện pháp trừng phạt sẽ được công bố vào tuần tới, dự kiến nhắm vào Wagner và các nhà hỗ trợ của tập đoàn này tại nhiều châu lục.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby. Ảnh: NEW YORK POST
Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby. Ảnh: NEW YORK POST

Ông Kirby còn nói thêm các lệnh trừng phạt mới này nhằm kìm hãm mối đe dọa xuyên lục địa từ Wagner, bao gồm các hoạt động quân sự đang diễn ra, mà theo Mỹ là những hành vi tội phạm nghiêm trọng.

Theo đó, gói trừng phạt bổ sung sẽ gồm các lệnh đóng băng mọi tài sản của Wagner tại Mỹ, đồng thời cấm người Mỹ có bất kỳ giao dịch nào có liên quan tiền bạc, hàng hóa và dịch vụ từ tập đoàn này.

Theo Reuters, hồi tháng trước Nhà Trắng từng đưa ra các cáo buộc cho rằng tập đoàn Wagner đã nhận 1 lô vũ khí từ CHDCND Triều Tiên nhằm giúp Nga trang bị vũ trang cho quân Moscow tại chiến trường Ukraine, khiến xung đột có nguy cơ lan rộng và leo thang.

Đáp lại động thái trên, Bộ Ngoại giao Triều Tiên gọi những cáo buộc trên là vô căn cứ, đồng thời cũng chỉ trích Mỹ đã gửi nhiều vũ khí gây sát thương tới Ukraine. Người sáng lập tập đoàn Wagner - ông Yevgeny Prigozhin cũng phủ nhận việc tiếp nhận vũ khí từ Triều Tiên, và gọi những cáo buộc trên chỉ là những “tin đồn và suy đoán” từ Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm