Bị Man United từ chối, Sancho trở lại Dortmund

(PLO)- Jadon Sancho quyết định đẩy mạnh việc rời khỏi Manchester United vào tháng 1 sau cuộc họp quan trọng với HLV Erik ten Hag khiến cho Dortmund hy vọng có được anh một lần nữa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông thầy người Hà Lan đã khen ngợi màn thể hiện của Sancho khi anh trở lại đội vào tháng 2 nhưng giờ đây mối quan hệ giữa họ đang xuống mức rất thấp. Cầu thủ chạy cánh này vừa có một cuộc cãi vã không khoan nhượng với HLV Ten Hag sau trận thua 1-3 trước Arsenal vào Chủ nhật tuần trước.

Sancho luôn khẳng định quyết tâm đạt được thành tích ở Old Trafford nhưng vụ lùm xùm đã mang lại cơ hội Dortmund sở hữu anh lần thứ hai. Manchester United từng từ chối lời đề nghị cho mượn từ đội bóng nước Đức vào tháng 1 và bây giờ họ muốn có một khoản tiền khổng lồ, bên cạnh số tiền lương gần 300.000 bảng một tuần của cầu thủ này.

Rắc rối của Sancho xuất phát từ việc cầu thủ 23 tuổi phản ứng HLV Ten Hag và hai bên đều không thể giải quyết các mâu thuẫn. HLV của Quỷ Đỏ công khai chỉ trích cầu thủ này vì tập luyện kém nên loại anh ra khỏi đội hình đấu với Arsenal trong cuộc chạm trán ở Premier League vào ngày 3-9.

Mâu thuẫn giữa HLV Ten Hag và Sancho không thể hàn gắn. Ảnh: GETTY.

Mâu thuẫn giữa HLV Ten Hag và Sancho không thể hàn gắn. Ảnh: GETTY.

Cầu thủ người Anh nhanh chóng đáp trả bằng một bài đăng trên tài khoản cá nhân của mình, khẳng định anh đã tập luyện tốt. Sancho cho rằng mình bị đổ lỗi và một làn sóng trên mạng xã hội đã nổ ra.

Các nguồn tin cho biết Borussia Dortmund đang theo dõi tình huống của Sancho và muốn đưa anh trở lại sân Signal Iduna Park. Cầu thủ quốc tế người Anh từng có một sự thăng tiến ngoạn mục tại Dortmund, ghi được 50 bàn thắng và 64 đường kiến tạo trong 137 trận đấu ở các giải đấu.

Đáng tiếc là thành tích này không được lặp lại ở Old Trafford, khi anh gặp khó khăn về thời gian ra sân cùng sự thiếu tự tin. Sancho chỉ ghi được 12 bàn thắng và kiến tạo 6 lần trong 82 trận đấu ở các giải đấu kể từ khi gia nhập Manchester United từ Borussia Dortmund với giá 73 triệu bảng vào năm 2021.

Cầu thủ người Anh từng chơi rất tốt trong màu áo Dortmund. Ảnh: GETTY.

Cầu thủ người Anh từng chơi rất tốt trong màu áo Dortmund. Ảnh: GETTY.

Sancho chỉ được ra sân 3 lần từ ghế dự bị trong mùa này, tổng cộng thi đấu 76 phút. HLV Ten Hag đã cho thấy trong quá khứ rằng ông sẵn sàng đưa ra những quyết định tàn khốc. Tình huống tương tự đã xảy ra với Cristiano Ronaldo, người rời bỏ đội vào tháng 11 sau khi họ cũng có những cuộc cãi vã. HLV người Hà Lan không bao giờ thỏa hiệp với những chỉ trích ông từ phía học trò.

Cần biết tuyên bố của cầu thủ Manchester United đã nhấn mạnh ông thầy của mình nói dối: "Xin đừng tin vào mọi thứ bạn đọc! Tôi sẽ không cho phép mọi người nói những điều hoàn toàn không đúng sự thật. Tôi đã tập luyện rất tốt. Có những lý do khác cho sự việc này mà tôi không muốn đề cập. Tôi là nạn nhân trong thời gian dài và điều này không công bằng!".

Vấn đề của Sancho và Antony đang làm đau đầu Ban huấn luyện Man United. Ảnh: GETTY.

Vấn đề của Sancho và Antony đang làm đau đầu Ban huấn luyện Man United. Ảnh: GETTY.

Bài đăng này vẫn còn trên tài khoản cá nhân của Sancho và đã thu hút hơn 62,1 triệu lượt xem. Hơn nữa, nó còn được ghim ở đầu trang tài khoản của anh, tức là bài đăng đầu tiên mà người dùng thấy khi truy cập vào trang cá nhân của Sancho. Điều này cho thấy cuộc tranh luận giữa cựu cầu thủ Dortmund và Ten Hag không dừng lại.

Ten Hag nổi tiếng với sự nghiêm khắc về kỷ luật, và những hành động như thế này đe dọa tương lai của Sancho tại Manchester United khiến anh sớm về lại Dortmund.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm