Bị mèo cắn chảy máu có phải đi tiêm phòng dại?

(PLO)- Khi bị mèo cắn hay vật nuôi cắn trước hết cần rửa vết cắt bằng xà phòng và sát khuẩn bằng cồn 70 độ, cố gắng không làm tổn thương vết cắn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong lúc chơi với mèo nhà, con tôi bị mèo cắn chảy máu tuy vết thương không sâu. Tôi có cần đưa con đi tiêm phòng bệnh dại không hay chỉ cần đắp lá thuốc cầm máu là được thưa bác sĩ? (Vân Anh, 30 tuổi, TP.HCM).

Trả lời

Khi trẻ bị súc vật cắn như mèo cắn hay chó cắn trước hết cần rửa vết cắt bằng xà phòng và sát khuẩn bằng cồn 70 độ (hoặc cồn i-ốt). Cố gắng không làm tổn thương vết cắn.

Tiếp sau đó người nhà nên đưa trẻ đến ngay cơ sở tiêm chủng để được bác sĩ tư vấn và tiêm phòng dại.

Cùng với đó, theo dõi và thông báo với bác sĩ về tình trạng con vật đã cắn trẻ, theo dõi con vật trong vòng 15 ngày.

Bạn cần đọc kỹ tóm tắt điều trị dự phòng người bị súc vật cắn dưới đây để xử trí cho đúng khi con bạn bị mèo cắn chảy máu.

mèo cắn
Điều trị dự phòng cho người bị súc vật cắn. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 2

Theo Ths-BS Nguyễn Đình Qui, Phó Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm