'Bỉ ngạn vàng' Lệ Quyên vội vàng rồi xin lỗi, BTC Làn sóng xanh lên tiếng

(PLO)- Lệ Quyên lấn lời MC công bố giải thưởng ca khúc của năm, bỏ qua danh sách đề cử tại Làn sóng xanh 2023, dấy lên nhiều tranh cãi. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lễ trao giải Làn sóng xanh lần thứ 26 diễn ra tại Nhà hát Hoà Bình (TP.HCM) vào tối 24-1 khép lại với chiến thắng của nhiều nghệ sĩ Genz trong đó nổi bật là Tăng Duy Tân và Văn Mai Hương với 4 hạng mục.

Lệ Quyên
Lệ Quyên công bố ca khúc ấn tượng của năm tại Làn sóng xanh 2023. Ảnh: BTC

Khép lại lễ trao giải, bên cạnh giải thưởng, những câu chuyện bên lề, cùng khoảnh khắc trao giải được công chúng thích thú chia sẻ và bình luận.

Nhận được nhiều sự chú ý và tranh cãi nhất chính là khoảnh khắc ca sĩ Lệ Quyên cùng Thu Phương đảm trách công bố và trao giải hai hạng mục Ca khúc được yêu thích trên radioCa khúc của năm.

Lệ Quyên lấn lời MC, bỏ hạng mục Ca khúc của năm

Sáng 25-1, trên các diễn đàn mạng xã hội bàn luận về video Lệ Quyên vội vàng đọc giải Ca khúc của năm tại lễ trao giải Làn sóng xanh.

Cụ thể, nữ ca sĩ khoe với khán giả là mình đã mở phong bì từ sớm để đọc giải cho nhanh.

Khoảnh khắc gây tranh cãi của Lệ Quyên. Nguồn: Làn sóng xanh

Khi MC Gil Lê đang giới thiệu về danh sách đề cử: “Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hạng mục Ca khúc của năm là ca khúc được nhiều người yêu thích, có chất lượng và thẩm mỹ âm nhạc, được hội đồng bình chọn và chúng ta sẽ xem clip đề cử..." thì Lệ Quyên đã cười lớn và nói lấn MC:

“Bây giờ tôi sẽ đọc ngay nè, cô em gái của tôi ơi, giải Làn sóng xanh dành cho ca khúc của năm với 34,3% số phiếu của hội đồng bình chọn, chiến thắng thuộc về ca khúc Mưa tháng sáu"

Trong khi Lệ Quyên công bố giải đầy hào hứng thì MC đã gọi với theo "chị Quyên ơi!”

Dù phần trao giải cho Văn Mai Hương cùng các nghệ sĩ diễn ra suôn sẻ nhưng nhiều khán giả bình luận bày tỏ tiếc nuối khi danh sách đề cử không được xướng lên đầy đủ, nhằm tôn vinh tất cả nghệ sĩ được đề cử.

lan-song-xanh1.jpg
Văn Mai Hương cùng các nghệ sĩ nhận giải Ca khúc của năm tại Làn sóng xanh 2023

Trên các diễn đàn, nhiều khán giả gọi đùa Lệ Quyên là "bỉ ngạn vàng" vội vàng quá, hay "bỉ ngạn vàng" vĩnh viễn không gặp lại.

Trong diễn biễn khác, nhiều khán giả lại lên tiếng với đại ý rằng Lệ Quyên không tôn trọng công sức của người được đề cử: “Vô duyên chứ vội gì. MC nhắc muốn hụt hơi, nghe mà tội MC luôn”, "Tài lanh tài lẻ, lanh chanh, người ta cống hiến cả năm để có được tên trong đề cử..."

Đại diện BTC lên tiếng

Trước những bình luận đa phần mang tính tiêu cực, trao đổi với PLO, đại diện truyền thông của Làn sóng xanh 2023 cho biết: “Tôi nghĩ Lệ Quyên phấn khích quá và trong cái mood đó nên quên vụ đề cử thôi.

le-quyen4.jpg
Trước đó, trên story của Instagram, Lệ Quyên cũng đã đăng tải lại khoảnh khắc gây tranh cãi và viết kèm: "Bỉ ngạn vàng, hơi vội vàng, sorry sorry".

Vì hạng mục trước đó không có đề cử nên có thể Quyên cũng nghĩ vậy. Quyên cũng có chia sẻ trên Facebook rồi. Thành ra nhiều người bình luận ác ý quá, tôi thấy tội và thương Lệ Quyên nhiều hơn".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm