Bị phạt tù vì kêu gọi người dân không tiêm vaccine COVID-19

(PLO)- Hai bị cáo lãnh án tù vì phát tờ rơi kêu gọi người dân không xét nghiệm, không tiêm vaccine COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt hai bị cáo An Thị Mai Trâm (61 tuổi) và Nguyễn Trọng Bằng (50 tuổi, đều trú tại Hà Nội) lần lượt 42 và 36 tháng tù, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cáo trạng, tháng 9-2021, Hà Nội áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng thời điểm, TP triển khai các kế hoạch về xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân.

Bà Trâm và ông Bằng bị cáo buộc tham gia phát các tờ rơi có in nội dung xuyên tạc, tuyên truyền sai lệch đường lối, chủ trương của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng như tác dụng của vaccine.

Chưa hết, các tờ rơi còn có nội dung kêu gọi người dân không chấp hành quy định giãn cách xã hội, không tiêm vaccine ngừa COVID-19, không chấp hành xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu của Chính phủ và UBND TP Hà Nội.

Trong hai ngày 9-9 và 10-9, hai bị cáo đến khu vực phố Hàng Mắm (quận Hoàn Kiếm) và ngõ Thổ Quan (quận Đống Đa) phát tán tờ rơi thì bị quần chúng nhân dân và công an phát hiện. Tại thời điểm này, lực lượng chức năng thu giữ được hơn 400 tờ rơi.

VKS đánh giá nội dung các tờ rơi mà nhóm bị cáo phát khiến người dân hoang mang, hiểu không đúng về COVID-19, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch và chương trình tiêm vaccine của Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm