Bí thư Đắk Nông chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ lấn chiếm đất công mà Pháp Luật TP.HCM phản ánh

(PLO)- Ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, chỉ đạo xử lý dứt điểm trường hợp lấn chiếm đất công, xây nhà không phép mà Pháp Luật TP.HCM phản ánh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Nông cho biết Tỉnh ủy đã chỉ đạo xử lý dứt điểm trường hợp lấn chiếm đất công, xây nhà không phép mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

lấn chiếm đất công xây nhà không phép
Các công trình xây dựng không phép trên đất công, hành lang an toàn giao thông. Ảnh: VŨ LONG

Theo ông Ngô Thanh Danh, Tỉnh ủy Đắk Nông đã giao Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh xem xét, làm rõ vì sao trường hợp ông Nguyễn Ngọc Bắc (ngụ thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) đã nhiều lần vi phạm, vẫn tiếp tục tái phạm mà không có biện pháp xử lý, ngăn chặn.

“Tỉnh ủy cũng như Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Nông yêu cầu làm rõ, đứng đằng sau người này là ai mà vi phạm nhiều lần nhưng địa phương chỉ phạt để cho tồn tại” – ông Danh nói.

Vẫn theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, có người đã đề nghị đưa vụ ông Nguyễn Ngọc Bắc lấn chiếm đất công, xây nhà không phép ra khỏi diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhưng Tỉnh ủy không đồng ý. Tỉnh ủy chỉ đạo phải rà soát lại, ai đã cho chuyển đổi đất rừng nằm trên phần đất lấn chiếm.

“Chúng tôi hoan nghênh báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh vụ việc lấn chiếm đất công, xây nhà trái phép này… Dư luận cũng bức xúc, hoài nghi vì sao những công trình xây dựng trái phép này đã tồn tại lâu rồi, nay lại tiếp tục tái diễn. Tỉnh ủy đã chỉ đạo liên tục để xử lý dứt điểm vấn đề này” – Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông nói.

Như PLO đã phản ánh, tháng 6-2021, Thanh tra tỉnh Đắk Nông ban hành kết luận thanh tra về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Đắk Song, trong đó có trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Bắc (ngụ thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) lấn chiếm đất công, làm nhà trên đất nông nghiệp, làm đường giao thông trái phép tại thôn 10, xã Nâm Njang.

Thanh tra tỉnh Đắk Nông đề nghị UBND huyện Đắk Song chỉ đạo UBND xã Nâm Njang, Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, buộc khắc phục hậu quả đối với hành vi nêu trên của ông Bắc; đồng thời tham mưu thực hiện cưỡng chế giải tỏa đối với các công trình xây dựng không phép.

Tuy nhiên, tháng 10-2023, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Nông phát hiện kiến nghị của Thanh tra tỉnh chưa được thực hiện, xử lý dứt điểm.

Thanh tra tỉnh Đắk Nông tiếp tục đề nghị chủ tịch UBND huyện Đắk Song chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai theo quy định của pháp luật.

Ngoài căn nhà xây không phép của ông Bắc, tổ giám sát của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Nông còn phát hiện ông này xây thêm hai căn nhà không phép khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm