Bí thư Hậu Giang Lê Tiến Châu: 'Tôi còn nhiều trăn trở'

Sáng 24-9, tại Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đến công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Phạm Minh Chính (bìa trái) trao Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Ảnh: NAM GIAO

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tiến Châu chia sẻ được chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy là niềm vinh dự to lớn của bản thân ông. Cạnh đó, ông  xác định đây cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề mà Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã giao phó.

Theo ông Lê Tiến Châu, nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy đúng vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đang chuẩn bị hoàn thành Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ qua với sự đồng lòng, chung sức của tập thể Đảng bộ tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các mặt, nhiều nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ đạt kết quả trước thời hạn, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết đề ra.

“Tuy nhiên, cá nhân tôi cũng còn nhiều trăn trở và nhận thức sâu sắc rằng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đang phải đối mặt và sẽ phải vượt qua để đáp lại sự tin tưởng, kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, sớm đưa địa phương trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực ĐBSCL để cuộc sống của người dân được ấm no, hạnh phúc hơn” – ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại Lễ công bố Quyết định chuẩn y của Bộ Chính trị. Ảnh: NAM GIAO

Cũng theo tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đang phải tập trung toàn lực thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng là chuẩn bị các điều kiện tốt nhất và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên công nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững, khuyến khích đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khá.

 

Từ giảng viên Trường ĐH Luật đến Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Ông Lê Tiến Châu (52 tuổi, quê quán tỉnh Tây Ninh), trình độ chuyên môn là tiến sĩ Luật học.

Từ năm 1994-2009 ông Lê Tiến Châu công tác tại Trường Đại học Luật TP.HCM

Năm 2010, ông được điều động về Bộ Tư Pháp bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Tư pháp.

Tháng 8-2010, ông Lê Tiến Châu được bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Năm 2012, ông Lê Tiến Châu được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện phía nam của Bộ Tư pháp.

Tháng 9-2014, ông được bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Tư pháp).

Tháng 1-2016, ông Lê Tiến Châu được Bộ Tư pháp Việt Nam bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội.

Tháng 6-2016, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm ông Lê Tiến Châu giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Trong thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ông Lê Tiến Châu được phân công phụ trách Học viện Tư pháp.

Đến tháng 3-2018, Ban Bí thư chỉ định ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 4-2018, tại kỳ họp thứ tám (bất thường), HĐND tỉnh Hậu Giang ông Lê Tiến Châu được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm