Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa nói về chuyện làng thanh niên bỏ hoang sau 16 năm

(PLO)- Làng thanh niên lập nghiệp sông Chàng ở Thanh Hóa là miền đất của thanh niên đi xây dựng cuộc sống mới nhưng sau gần 16 năm là cảnh hoang tàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PLO, ông Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Thanh Hóa, cho biết địa phương đã nắm được tình trạng hoang tàn ở Làng thanh niên lập nghiệp sông Chàng (TNLN) nhiều năm nay.

16 năm vẫn chưa cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân

Ông Lê Văn Châu (ảnh) Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ông Lê Văn Châu (ảnh) Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

“Trải qua 5 đời Bí thư Tỉnh đoàn, dự án Làng thanh niên lập nghiệp sông Chàng đến nay về cơ bản được xây dựng hoàn chỉnh và dự kiến vào cuối năm 2024 LTNLN sẽ về đích nông thôn mới” - ông Châu nói.

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất đến nay là vẫn chưa cấp được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các hộ dân ở Làng TNLN dù dự án được triển khai từ năm 2008.

Lý giải cho vướng mắc trên, ông Châu cho biết hiện Tỉnh đoàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thiện hồ sơ trích đo bản đồ và chuyển qua Sở TNMT tỉnh trước khi cấp GCNQSDĐ.

Cảnh hoang tàn làng thanh niên lập nghiệp bỏ làng ở Thanh Hóa - 21.jpg
Hình ảnh 1 con ngõ ở Làng TNLN Sông Chàng không còn hộ dân sinh sống. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Lý do dẫn đến sự chậm trễ trong cấp GCNQSDĐ do trong thời gian triển khai dự án, nhiều cán bộ Tỉnh đoàn trực tiếp phụ trách làng đã chuyển công tác nên cũng ảnh hưởng đến quá trình chỉ đạo thực hiện dự án.

Mục tiêu ban đầu của dự án là mong muốn 141 đoàn viên, thanh niên xây dựng cuộc sống mới, biến vùng đất cằn cỗi Xuân Hòa, Như Xuân thành vùng phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp…

Đó chính là mục tiêu của Dự án làng thanh niên lập nghiệp (TNLN) sông Chàng được vạch ra từ năm 2008. Dự án có diện tích 600ha, tổng vốn đầu tư hơn 32 tỉ đồng.

Tuy nhiên, thực tế là có người làm ăn thuận lợi và có người gặp khó khăn nên họ đi tìm con đường phát triển kinh tế khác. Từ đó đẩy đến những nhà bỏ hoang ở làng như PLO đã phản ánh.

Cảnh hoang tàn làng thanh niên lập nghiệp bỏ làng ở Thanh Hóa - 15.jpg
Những căn nhà bỏ hoang ở Làng TNLN khiến ai thấy cũng xót xa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Phóng viên đặt câu hỏi đối với 141 đoàn viên, thanh niên trong danh sách dự án ban đầu, có ý kiến nghi vấn cho rằng một vài trường hợp đăng ký để được cấp đất rồi bán lại cho người khác.

Trả lời, ông Châu cho biết kể từ khi thành lập làng thành lập đến nay, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã nhiều lần rà soát danh sách các hộ dân và phát hiện một số thanh niên lên ở làng rồi nhưng không ở thường xuyên. Do đó, Tỉnh đoàn đã thu hồi nhà, tuyển bổ sung và dành ưu đãi cho những thanh niên có nhu cầu ở thực.

Trách nhiệm thuộc về người đứng đầu

Nói về trách nhiệm để xảy ra tình trạng nhà bỏ hoang ở Làng TNLN, ông Lê Văn Châu cho biết: “Hạn chế và quan trọng nhất hiện nay tại làng là chưa cấp được giấy CNQSDĐ cho các hộ dân. Trách nhiệm này thuộc về người đứng đầu.

Trong thời gian tới chúng tôi sẽ đánh giá toàn diện Làng TNLN sông Chàng, khắc phục những vướng mắc khó khăn của các hộ dân, qua đó góp phần phát triển kinh tế Làng TNLN sông Chàng đúng như ý nghĩa ban đầu của dự án.”

Làng thanh niên lập nghiệp.jpg
Đến Làng TNLN đâu cũng thấy cảnh nhà bỏ hoang. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trước đó, Báo Pháp Luật TP.HCM đã có bài phản ánh Làng TNLN Sông Chàng sau 16 năm triển khai nay hoang tàn, nhiều căn nhà không có người ở xuống cấp nghiêm trọng, cây cối mọc um tùm trên những con đường, ngôi nhà vắng bóng thanh niên. Nơi đây từng là niềm hy vọng, mơ ước của hàng chục thanh niên hăng hái, nhiệt huyết đi xây dựng cuộc sống mới.

Đáng chú ý có những con ngõ từng có 15 hộ sinh sống nhưng đến nay chỉ còn 1 hộ bám trụ, thậm chí có ngõ không còn một hộ dân nào sinh sống. Những người dân còn ở lại cho biết họ gặp rất nhiều khó khăn khi cuộc sống không có làng xóm, không có sổ hồng đất để vay vốn làm ăn.

z5708087959505_75a71f18b398f23a5c27f6e393aad1f7.jpg
Căn nhà của 1 hộ dân ở Làng TNLN xuống cấp, cây cỏ mọc um tùm. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, ông Lê Văn Tuyên lý giải về hình ảnh những ngôi nhà bỏ hoang là do một phần thanh niên đi làm ăn xa, một số chỉ về làng theo thời vụ để thu hoạch, làm vườn.

“Ban đầu làng thanh niên có 141 hộ, trong đó có 107 hộ là thanh niên đến từ nhiều địa phương trong tỉnh, số còn lại 34 hộ thuộc diện tái định cư tại chỗ. Sau nhiều năm thành lập làng, các hộ dân vẫn chưa được cấp sổ nên gặp khó khăn trong việc vay vốn, phát triển kinh tế.

Cảnh hoang tàn làng thanh niên lập nghiệp bỏ làng ở Thanh Hóa - 9.jpg
Hai căn nhà cạnh nhau bỏ hoang nhiều năm sau khi các hộ "dứt áo" rời làng ra đi. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Năm 2021, khi địa phương làm căn cước công dân gắn chíp điện tử và hộ khẩu VNeID thì ghi nhận chỉ có 90 hộ, trong đó 67 hộ thường xuyên ở địa phương, 23 hộ không thường xuyên sống ở làng, có 51 hộ chưa có hộ khẩu VNeID tại địa phương."

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm