Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh làm Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

(PLO)- Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tây Ninh có 15 thành viên. Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm làm Trưởng ban.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 24-6, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tây Ninh. Ảnh: VT

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tây Ninh. Ảnh: VT

Ngoài Trưởng ban là ông Nguyễn Thành Tâm, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tây Ninh còn có 5 Phó Trưởng ban gồm ông Phạm Hùng Thái - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Hồng Thanh - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ (Phó trưởng ban Thường trực); bà Nguyễn Thị Yến Mai - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; ông Võ Văn Sớm - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Văn Trãi - Giám đốc Công an tỉnh và 9 uỷ viên.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tây Ninh. Ảnh: VT

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tây Ninh. Ảnh: VT

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tây Ninh có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác thực hiện theo Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm