Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Sẽ sát cánh 'chạy nước rút' về giải ngân vốn đầu tư công

(PLO) Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, đầu tư công vẫn là công tác quan trọng trong những tháng cuối cùng của năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-10, Thành uỷ TP.HCM tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt TP thông báo kết quả hội nghị Trung ương 8 khoá XIII.

Tập trung công tác nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng

Tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, một nội dung quan trọng được Hội nghị Trung ương 8 đặt ra là thành lập năm tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng và công tác cán bộ.

Trung ương Đảng cũng đã xem xét cho ý kiến nhân sự quy hoạch vào Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 để Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, dù ở thời kỳ nào thì công tác cán bộ, quy hoạch nhân sự luôn được chú trọng và chuẩn bị từ sớm.

hoi-nghi-quan-triet-NQ-Trung-uong-8-tphcm.jpg
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị cán bộ chủ chốt TP thông báo kết quả hội nghị Trung ương 8 khoá XIII. Ảnh: THANH THUỲ

Cạnh đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định mục tiêu chính trong năm 2024 là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng gắn với củng cố, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Các dự án kết cấu hạ tầng chiến lược, trọng điểm, quan trọng quốc gia sẽ được tập trung đẩy nhanh. Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức.

Năm 2024, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP cả nước từ 6 - 6,5% và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân khoảng 4 - 4,5%. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 tăng khoảng 2% so với năm 2023.

Về giải pháp, Trung ương tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phục hồi và phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản...

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phong trào khởi nghiệp.

Một nội dung quan trọng khác được đặt ra tại hội nghị Trung ương 8 là đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tiếp tục phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phân bổ nguồn lực. Thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị và sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, ngành, địa phương

Về cải cách tiền lương, từ ngày 1-7-2024, thực hiện phương án cải cách chính sách tiền lương đối với khu vực công theo Nghị quyết số 27. Theo đó, từ năm 2025 trở đi tiếp tục điều chỉnh tiền lương tăng bình quân 7%/năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Việc điều chỉnh được thực hiện cho đến khi mức lương thấp nhất đạt bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất vùng I của khu vực doanh nghiệp.

Đối với khu vực doanh nghiệp, năm 2024 và các năm tiếp theo, Trung ương tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo quy định. Cùng với đó là xây dựng chính sách tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết số 27 và quy định của pháp luật.

TP.HCM đang "chạy nước rút" giải ngân đầu tư công

Tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu toàn hệ thống tiếp thu cơ bản những vấn đề trọng tâm của Hội nghị Trung ương 8. Bí thư yêu cầu các cấp, các ngành liên hệ thực tiễn để biến thành những hành động cụ thể, triển khai có hiệu quả trong thời gian còn lại của năm và để chuẩn bị cho năm tới. Qua đó, nhanh chóng đưa nghị quyết của Trung ương đi vào cuộc sống.

bi-thu-nguyen-van-nen-hoi-nghi-trung-uong-8.jpg

Với thực tiễn tại địa phương, Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ, TP.HCM đang ở thời điểm tập trung để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023. Đồng thời TP chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2024 và chuẩn bị cho đại hội lần thứ XII của Đảng bộ TP trong thời gian tới.

Những tháng còn lại, người đứng đầu Thành uỷ TP.HCM cho rằng, đầu tư công vẫn là công tác quan trọng. Kể từ khi Ban Thường vụ Thành uỷ có kết luận chính thức về công tác giải ngân đầu tư công, ông đã nhận được 22 cam kết “chạy nước rút” của bí thư quận, huyện và TP Thủ Đức về công tác này. Tuy nhiên, khối uỷ ban thì có đơn vị chưa có các cam kết này.

Nhấn mạnh đây là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống, Bí thư Nguyễn Văn Nên ra "tối hậu thư" hạn cuối cùng là ngày mai (28-10) phải có cam kết. "Đây là việc trọng tâm, cấp bách, không thể lơi lỏng, có thể có sự cân nhắc nhưng không thể chậm hơn được nữa" - Bí thư kiên quyết.

Theo đó, Ban Cán sự Đảng UBND TP đã chủ trương sẽ chế tài những ai không làm, Thành uỷ TP sẽ có kiểm tra vì không chỉ là thời gian hoàn thiện một công trình, dự án mà còn là lòng tự trọng, là trách nhiệm, nói lên năng lực của mỗi cán bộ. “Tôi sẽ cùng sát cánh với TP để cố gắng, nỗ lực, chạy nước rút trong những tháng còn lại của năm”- Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm