Biển báo giao thông không hợp lý

(PLO)- UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TP.HCM) đang thực hiện rà soát và có báo cáo để điều chỉnh lại biển báo giao thông cho phù hợp với thực tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin đến Pháp Luật TP.HCM, một số người dân đang sống tại khu dân cư (KDC) Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM phản ánh ba ngày nay người dân nơi đây rất bức xúc vì hơn 10 tuyến đường quanh KDC, cơ quan chức năng cho dựng biển báo giao thông cấm dừng, đỗ xe cơ giới, trừ xe được ưu tiên.

Video: Biển báo giao thông không hợp lý.

Một số người dân sống tại KDC cho rằng việc dựng biển báo cấm dừng, đỗ xe như vậy sẽ rất bất tiện cho người dân có ô tô khi dừng, đỗ ngay trước nhà mình.

Lắp biển báo giao thông chưa hợp tình, hợp lý

Anh Nguyễn Văn Tuấn (ngụ đường số 10, KDC Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM) cho biết anh sống ở KDC này đã hơn 20 năm và chưa thấy có sự bất tiện nào về giao thông trong khu vực.

Hơn nữa, đây là KDC nên rất khó tránh khỏi việc dừng, đỗ xe, bởi đây là hoạt động hằng ngày của người dân ở đây. Việc lắp biển báo cấm dừng, đỗ xe như vậy là chưa hợp lý.

Biển báo giao thông

“Tại khu vực tôi đang ở, người dân rất bất ngờ trước việc dựng biển báo, bởi trước đó không ai thông báo cho chúng tôi về việc này. Nếu thực hiện việc dựng biển báo, ít ra chính quyền địa phương hoặc khu phố cũng phải tổ chức lấy ý kiến của người dân hay thông báo trước để người dân biết” - anh Tuấn nêu ý kiến.

Anh Phạm Đức Ngân (sống tại KDC Hiệp Bình, TP Thủ Đức, TP.HCM) bức xúc: “Theo tôi, biển báo này là hoàn toàn không hợp lý tại một KDC. Bởi KDC là nơi có nhiều cư dân sinh sống, trong khi đây là biển báo cấm dừng, đỗ xe và phạm vi cấm là áp dụng với tất cả loại xe, trừ xe ưu tiên. Nếu như thế, người dân về nhà muốn dừng, đỗ xe trước nhà cũng sẽ bị phạt hay sao. Chưa kể khu này có trường mầm non, phụ huynh đưa rước con thì dừng, đỗ xe kiểu gì. Để trẻ vô trường thì cũng phải dừng xe trong thời gian ngắn để đưa trẻ vô trường chứ. Dựng biển báo cấm dừng, đỗ xe để đảm bảo an toàn giao thông nhưng phải hợp tình, hợp lý”.

Anh Phạm Anh Minh (cũng sống tại KDC Hiệp Bình, TP Thủ Đức, TP.HCM) nêu ý kiến: “Trước giờ người dân ở đây đã quen với việc đỗ xe trước nhà, giờ lại cấm như thế thì người dân phải làm thế nào. Nếu nhà có người bệnh cần vô bệnh viện, muốn gọi taxi thì cũng không tài xế nào dám chạy vô đón khách khi đường vào nhà trong KDC có biển báo cấm dừng, cấm đỗ. Tóm lại sự thay đổi này là bất tiện cho đời sống của người dân”.

Biển báo giao thông
Người dân sống trong khu dân cư Hiệp Bình cho rằng việc dựng biển báo cấm dừng, đỗ xe như hiện nay là chưa hợp lý. Ảnh: HUỲNH THƠ - NGUYỄN HIỀN

Qua ghi nhận thông tin, người dân đề nghị có thể cắm biển báo giao thông để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông ở hai đoạn đường chính vào KDC Hiệp Bình (đường A và đường Trưng Trắc) hoặc dựng bảng cấm xe có tải trọng lớn vào KDC chứ không thể dựng biển báo như hiện nay.

Phường sẽ rà soát, điều chỉnh lại cho phù hợp

Trước thông tin phản ánh của người dân, ông Lê Sỹ Vận, Bí thư chi bộ khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM, cho hay: “Việc dựng biển báo giao thông trên một số tuyến đường ở KDC, UBND phường không tổ chức họp dân để lấy ý kiến trước khi đơn vị thi công đến dựng biển báo. Đồng thời, khu phố cũng không được thông báo trước để phổ biến cho người dân. Vì thế, việc thực hiện dựng biển báo này làm người dân rất bất ngờ và bức xúc. Sau sự việc trên, một số người dân đã có phản ánh và chúng tôi đã ghi nhận để báo lên phường về đề xuất tháo biển báo của người dân”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM, cho biết những tuyến đường đang dựng biển báo cấm dừng, cấm đỗ tại KDC thuộc tuyến đường do Nhà nước quản lý.

Trước đây, UBND phường có nhận được thông tin của một số người dân phản ánh về việc tại một số tuyến đường trong KDC Hiệp Bình có tình trạng dừng, đỗ xe trái phép. Trước phản ánh của người dân, phường có làm đề xuất lên UBND TP Thủ Đức để kiến nghị kiểm tra, rà soát các tuyến đường cấm dừng, đỗ xe. Trên cơ sở đề xuất của phường, ngày 23-12, Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật (UBND TP Thủ Đức) đã đến dựng biển báo giao thông cấm dừng, đỗ xe.

“Sau khi dựng biển báo giao thông, phường cũng đã tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân. Cán bộ phường đã đến kiểm tra thì thực tế có những tuyến đường dựng biển báo cấm dừng, đỗ xe là chưa phù hợp. Hiện phường đang thực hiện rà soát và có báo cáo lên TP để thực hiện việc điều chỉnh lắp biển báo sao cho phù hợp hơn” - ông Nguyễn Ngọc Tuấn nói.

Ai có quyền lắp biển báo hiệu giao thông đường bộ?

Theo Điều 37 Luật Giao thông đường bộ, việc lắp biển báo hiệu giao thông đường bộ là một trong những nội dung của tổ chức giao thông.

Theo đó, việc tổ chức giao thông sẽ được bộ trưởng Bộ GTVT chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên hệ thống quốc lộ; chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên các hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý.

Do vậy, chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm quy định lắp biển báo hiệu trong phạm vi quản lý của tỉnh mình. Việc lắp biển báo hiệu dù là trong ngõ, ngách, hẻm hoàn toàn có thể nếu cơ quan chức năng thấy điều đó là cần thiết.

Luật sư NGUYỄN TRI ĐỨC, Đoàn Luật sư TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm