Biển người chen chân đi dâng lễ phủ Tây Hồ đầu năm

Ngày 20-2, tức mùng 5 tết, hàng vạn người đã đổ về phủ Tây Hồ (Tây Hồ, Hà Nội) để dâng lễ, cầu nguyện cho bản thân và gia đình trong dịp đầu năm.

Phủ Tây Hồ được coi là một trong những địa điểm tâm linh được nhiều người tìm về nhất tại Hà Nội.

Theo ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ, nơi đây bắt đầu mở cửa từ ngày mùng 1 Tết Mậu Tuất, trung bình mỗi ngày có khoảng 10.000 lượt du khách tới hành hương, bái lễ.

Phủ Tây Hồ thờ mẫu Liễu Hạnh - một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng của người Việt.

Không chỉ người Việt, nhiều người ngoại quốc cũng tìm đến phủ để dâng lễ đầu năm.

Cầu cho năm mới an lành, sung túc và nhiều may mắn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm