Bình Chánh: Tổ chức phiên tòa giả định để tuyên truyền pháp luật cho học sinh

(PLO)- Khi tham gia giao thông, người điều khiển xe chỉ cần uống 1 lon bia là đã vi phạm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-7, Đoàn cơ sở TAND TP.HCM phối hợp cùng Chi đoàn TAND huyện Bình Chánh tổ chức phiên tòa giả định xét xử một vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đây là hoạt động thường niên giữa hai đơn vị nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho các bạn học sinh và người dân.

Phiên tòa diễn ra với sự tham gia của người dân và các bạn học sinh. Ảnh: TRẦN MINH

Phiên tòa diễn ra với sự tham gia của người dân và các bạn học sinh. Ảnh: TRẦN MINH

Theo nội dung của vụ án giả định, Lê Văn Phương là học sinh đang học lớp 11 nhưng thường xuyên bỏ học và tụ tập uống bia rượu với bạn bè. Vào ngày 18-4-2023, sau khi đã uống rượu bia, Lê Văn Phương đã chạy xe máy ngược chiều trên một nhánh đường Nguyễn Văn Linh. Khi đến xã Phong Phú, Bình Chánh, xe của Phương đã tông trực diện vào xe máy do ông Nguyễn Văn Khánh đang đúng chiều đường. Tai nạn xảy ra làm xe ông Khánh bị hư hỏng nặng, ông Khánh thì bị chấn thương được đưa đi cấp cứu.

Tại phiên tòa (giả định), bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi của mình: “Bị cáo rất hối hận về hành động của mình, chỉ vì sa vào bia rượu và xem thường pháp luật mà bị cáo đã phải trả giá ngày hôm nay, bị cáo xin lỗi bị hại, xin lỗi cha mẹ, thầy cô và bạn bè. Bị cáo xin được hưởng mức án khoan hồng để sớm về học tập và trở thành người có ích cho xã hội”.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu, khắc phục được thiệt hại nên HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

HĐXX của phiên tòa giả định. Ảnh: TRẦN MINH

HĐXX của phiên tòa giả định. Ảnh: TRẦN MINH

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Phương mức án 3 năm 6 tháng tù.

Kết thúc phiên tòa giả định, HĐXX đã đặt các câu hỏi liên quan đến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực giao thông và tội danh hình sự liên quan cho các bạn học sinh. Dù ở độ tuổi chưa thực sự trưởng thành nhưng các học sinh tỏ ra có am hiểu và trả lời chính xác các câu hỏi.

Qua phiên tòa giả định chúng tôi muốn tuyên truyền đến các HS-SV, thanh niên của địa phương về tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông. Qua đó, chúng tôi giáo dục HS-SV tuân thủ pháp luật, đồng thời cũng là dịp để các đơn vị tòa án giao lưu trong công tác tình nguyện.

Ông Trần Trung Hiếu, Bí thư Đoàn cơ sở TAND TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm