'Bình Định cần xác định kinh tế biển là mũi nhọn'

“Tỉnh Bình Định cần xác định kinh tế biển phải là mũi nhọn của địa phương. Từ đó, tỉnh phải có chiến lược phát triển, khuyến khích đầu tư mạnh mẽ nuôi trồng hải sản, đánh bắt xa bờ, dịch vụ giao thông cảng biển, du lịch biển… Chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh để gia tăng chuỗi gia trị các sản phẩm thủy sản”. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, đã lưu lý như vậy tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Định ngày 20-1.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Định. Ảnh: TẤN LỘC

Theo Phó Thủ tướng, cảng Quy Nhơn có đủ điều kiện để phát triển thành một trong những cảng lớn của cả nước. Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Bình Định thiết kế chính sách để thu hút đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực các cảng Quy Nhơn, Nhơn Hội.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Bình Định cần tập trung đề ra các giải pháp đột phá mạnh mẽ, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, đủ sức cạnh tranh, thu hút đấu tư nước ngoài, nhất là thu hút được các nhà đầu tư chiến lược; trong đó ưu tiên đầu tư vào khu kinh tế Nhơn Hội.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà tết, động viên người dân tỉnh Bình Định. Ảnh: TẤN LỘC

Chia sẻ với những mất mát, thiệt hại to lớn do lũ lụt gây ra, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, động viên, chúc tết đến nhân dân tỉnh này, nhất là các gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp.

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bình Định cần tiếp tục quan tâm hơn nữa, có nhiều chính sách hỗ trợ, chăm lo đời sống nhân dân, không để bà con đón tết cổ truyền trong cảnh thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở. Về lâu dài, tỉnh cần thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh huy động nhiều nguồn lực, tiếp tục khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm khôi phục, phát triển sản xuất. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã tặng quà tết cho các gia đình bị thiệt hại nặng do lũ lụt, gia đình chính sách.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học tỉnh Bình Định. Ảnh: TẤN LỘC

Với cương vị Chủ tịch danh dự Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo hiếu học, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã trao tặng 250 chiếc xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo hiếu học thuộc các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm