Bình Định: Nhiều người thoát nghèo, thành triệu phú

(PLO)- Nhiều hộ nghèo ở Bình Định đã thoát nghèo, thậm chí thành triệu phú nhờ mô hình giảm nghèo bền vững.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bình Định đặt mục tiêu tỉ lệ nghèo đa chiều giảm 1,5%-2%/năm, huyện nghèo giảm bình quân hằng năm từ 6%.

Đến năm 2025, tỉnh giảm 1/2 số hộ nghèo, hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo tiêu chí nghèo đa chiều của quốc gia.

Để thực hiện mục tiêu nói trên, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định đã và đang nỗ lực triển khai linh hoạt nhiều giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững.

Bình Định
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hoài Nhơn bàn giao hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: NGỌC DIỄM
p12-giamngheo-h2-902.jpg
Hội Chữ thập đỏ huyện An Lão trao bê cái sinh sản hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo ở xã An Trung. Ảnh: TL

Từ hộ nghèo vươn lên thành triệu phú

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn dành được sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Tất cả được cụ thể hóa thông qua các cơ chế hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ tín dụng cho hộ nghèo nhằm tạo cơ hội tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo, thậm chí thành triệu phú.

Từ những tấm gương điển hình này đã tạo được niềm tin cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo thành phong trào sâu rộng để nhiều người học tập và noi theo.

Hộ ông Đinh Văn Cho (thôn 2, xã An Quang, huyện An Lão) - một trong những hộ gia đình điển hình tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số về phát triển kinh tế hộ gia đình.

Ông Cho chia sẻ trước đây là hộ nghèo, cuộc sống vô cùng khó khăn, căn nhà kiên cố là niềm mơ ước xa xỉ đối với gia đình ông.

“Năm 2021, từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, tôi được hỗ trợ ba con heo giống nên tôi mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển chăn nuôi heo đen. Kết hợp với việc nấu rượu lấy hèm nuôi heo và buôn bán nhỏ lẻ, bước đầu đã đem lại thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống cho gia đình” - ông Cho chia sẻ.

Ngoài ra, ông Cho còn mở rộng đầu tư phát triển kinh tế bằng cách mở thêm dịch vụ bida, buôn bán một số mặt hàng, đầu tư phát triển trồng cây nguyên liệu giấy. Với sự nỗ lực, tự chủ, vượt khó vươn lên, năm 2022 hộ ông Cho đã thoát nghèo bền vững và có thu nhập ổn định, đã xây dựng được nhà ở kiên cố và đủ điều kiện nuôi con cái học hành tử tế.

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực của người dân để vươn lên thoát nghèo.

Tương tự, từ một hộ nghèo lâu năm, nay ông Lê Văn Ngôn (thôn Vạn An, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, Bình Định) đã thành triệu phú tại địa phương.

Trước đây, dù có 7 sào lúa nhưng do cách canh tác không hiệu quả nên nhiều năm liền gia đình ông Ngôn vẫn là hộ nghèo của xã. Năm 2021, nhờ sự hỗ trợ kiến thức của ban ngành, địa phương và được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân, ông Ngôn đã mạnh dạn chi hơn 300 triệu đồng để đầu tư chuồng trại và chăn nuôi 15 con bò sinh sản.

Bên cạnh đó, ông Ngôn còn tận dụng diện tích đất gò đồi để trồng ngô và cỏ làm thức ăn nuôi bò. Từ đó việc chăn nuôi của gia đình có hiệu quả hơn, trong những năm 2021-2023, thu nhập bình quân sau khi trừ các chi phí đạt trên 200 triệu đồng/năm từ mô hình chăn nuôi.

Hiện ông Ngôn còn là chủ đại lý bán cám. Không chỉ vươn lên thoát nghèo, ông Ngôn còn giúp đỡ bà con cùng sản xuất tăng thu nhập, nâng cao đời sống; tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động trong địa phương.

Qua hai năm thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định đã mang lại nhiều kết quả phấn khởi. Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo làm ăn có hiệu quả, vươn lên thoát nghèo bền vững; đời sống của người nghèo được cải thiện cả về vật chất và tinh thần, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo.

Bà ĐỖ THỊ DIỆU HẠNH, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực của người dân để vươn lên thoát nghèo. Và phong trào đã được từng cấp, từng ngành đưa đến mọi ngõ ngách, đời sống cụ thể của nhân dân, vùng nghèo, xã nghèo.

Cụ thể, trong ba năm (2021-2023), từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động, UBND tỉnh Bình Định đã tặng quà cho 68.389 lượt hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng kinh phí đã thực hiện hơn 34 tỉ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định và các hội, đoàn thể trong tỉnh đã huy động các nguồn với tổng kinh phí hơn 313 tỉ đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.095 căn nhà; 1.253 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất…

Bên cạnh đó, chính sách tín dụng ưu đãi đã cung cấp vốn đầy đủ cho hộ dân thuộc đối tượng được hỗ trợ theo nhu cầu và điều kiện khi tham gia vay vốn tín dụng ưu đãi. Đã có hơn 20.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia vay vốn, trong đó gần 20% hộ vươn lên thoát nghèo…•

12 tập thể và 13 cá nhân được chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trao tặng bằng khen về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm