Bình Định: Phê bình UBND huyện thiếu trách nhiệm để nhà máy nước bỏ hoang

(PLO)- Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định phê bình tập thể UBND huyện Vân Canh để xảy ra tình trạng công trình nước sạch bỏ hoang thời gian dài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, đã có ý kiến kết luận liên quan đến giải pháp xử lý, khắc phục công trình cấp nước sinh hoạt tại thị trấn Vân Canh (Bình Định).

Công trình nước sạch Vân Canh bỏ hoang thời gian dài. Ảnh: QN

Công trình nước sạch Vân Canh bỏ hoang thời gian dài. Ảnh: QN

Theo đó, ông Thanh đã có ý kiến phê bình UBND huyện Vân Canh vì thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, để xảy ra tình trạng công trình cấp nước thị trấn Vân Canh không đưa vào sử dụng cung cấp nước sạch cho nhân dân trong thời gian dài, không có báo cáo xử lý khắc phục các tồn tại của công trình, gây bức xúc trong dư luận.

Vị này cũng yêu cầu UBND huyện Vân Canh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong quý I/2023.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định giao UBND huyện Vân Canh khẩn trương chỉ đạo các phòng/ban; UBND thị trấn và các xã triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia sử dụng nước sạch.

Lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT tỉnh tiếp nhận, tiến hành vận hành đạt hiệu quả. Ảnh: QN

Lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT tỉnh tiếp nhận, tiến hành vận hành đạt hiệu quả. Ảnh: QN

Đồng thời, UBND huyện Vân Canh phối hợp với Sở NN&PTNT triển khai công tác tham vấn cộng đồng về nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, đề nghị các hộ gia đình phải có cam kết sử dụng nước sạch trước khi thực hiện dự án nâng cấp, sửa chữa công trình nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Vân Canh.

Ông Thanh giao Sở NN&PTNT chủ trì, tiếp nhận công trình nước sạch thị trấn Vân Canh để tổ chức vận hành, quản lý hiệu quả đảm bảo chất lượng; tham mưu chính sách hỗ trợ người dân địa bàn miền núi khó khăn tiếp cận nước sạch; rà soát, khảo sát để có giải pháp căn cơ khai thác hiệu quả các công trình nước sạch chung trên toàn tỉnh.

Trước đó, PLO đã phản ánh nhà máy nước sạch Vân Canh (do Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, đặt tại huyện Vân Canh, Bình Định) được đầu tư với số vốn 7,1 tỉ đồng, đưa vào khai thác từ tháng 1-2013 nhưng hoạt động cầm chừng một thời gian ngắn rồi “đắp chiếu” đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm