Bình Dương: Bị bắt sau 8 năm trốn truy nã vì cướp điện thoại

(PLO)-  Thời gian bỏ trốn, Bảo thay tên đổi họ rồi liên tục thay đổi chỗ ở.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-9, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp với Công an TP Tân Uyên vừa bắt giữ được Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 1990) bị truy nã về tội cướp tài sản.

Mặc dù thay tên đổi họ nhưng Bảo vẫn bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Mặc dù thay tên đổi họ nhưng Bảo vẫn bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ, vào năm 2015 Bảo cướp điện thoại của một người dân tại TP Tân Uyên (thời điểm đó là thị xã Tân Uyên). Sau khi gây án Bảo đã bỏ trốn khỏi nơi tạm trú.

Trong 8 năm bỏ trốn, để tránh sự truy bắt của lực lượng công an, Bảo thay tên đổi họ rồi liên tục thay đổi chỗ ở và làm nhiều nghề khác nhau.

Sau thời gian dài truy tìm, các trinh sát phát hiện Bảo trốn tại xã Phú Xuân (huyện Nhà Bè, TP HCM) nên đã bí mật vây bắt.

Tại cơ quan công an, mặc dù thay tên đổi họ nhưng với những bằng chứng từ phía cơ quan công an, Bảo đã phải thừa nhận danh tính thật và hành vi phạm tội trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm