2 tuần truy nã tù nhân vượt ngục của 500 cảnh sát Mỹ

(PLO)- Gần 500 cảnh sát đã được huy động để truy bắt tù nhân vượt ngục Danilo Cavalcante. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Danilo Cavalcante (34 tuổi) bị kết án tù chung thân vì tội giết người cấp độ 1. Người này thụ án tại trại giam quận Chester, ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania (Mỹ). Ngày 31-8, Cavalcante trốn khỏi trại giam, theo đài CNN.

Danilo Cavalcante vượt ngục hôm 31-8. Nguồn: SKY NEWS

Việc tội phạm giết người trốn thoát khỏi nhà tù đã khiến nhiều người dân hoang mang, buộc giới chức Mỹ phải huy động hàng trăm nhân viên cảnh sát truy lùng Cavalcante. Ngày 13-8, cảnh sát bang Pennsylvania thông báo đã bắt được Cavalcante sau 2 tuần truy bắt.

Cụ thể, vào 1 giờ sáng 13-9, máy bay của cảnh sát tại quận Chester, thành phố Philadelphia, xác định được tín hiệu nhiệt trên mặt đất, nghi của Cavalcante. Tuy nhiên, ngay trong thời điểm đó, một cơn bão ập đến, buộc máy bay phải dừng hoạt động.

Hơn 20 người trong đội điều tra nán lại khu vực cho đến sáng, chờ cơn bão qua đi.

Theo Trung tá George Bivens - thành viên lực lượng tá cảnh sát bang Pennsylvania, sau 8 giờ sáng 13-9, đội điều tra tiến gần đến khu vực có nguồn nhiệt được máy bay xác định trước đó. Họ di chuyển một cách cẩn thận để đối tượng không nhận ra mình đang bị bao vây.

Cuối cùng, cảnh sát tìm thấy Cavalcante đang ngủ. Khi đó, người này nằm lên một khẩu súng trường. Theo cảnh sát, đây là khẩu súng mà Cavalcante đã đánh cắp của một hộ dân gần đó vào ngày 11-9.

230913170036-danilo-cavalcante-mugshot.jpg
Danilo Cavalcante. Ảnh: CƠ QUAN CẢI HUẤN PENNSYLVANIA

Cảnh sát sau đó ập vào bắt Cavalcante. Tuy nhiên, Cavalcante nhận ra và nhanh chóng mang theo khẩu súng trường bò qua bụi rậm để tẩu thoát.

Tình thế bắt buộc cảnh sát sử dụng chó nghiệp vụ. Sau khi được thả ra, chó nghiệp vụ đuổi theo và cắn vào phần da đầu Cavalcante, ngăn người này sử dụng súng. Trong lúc Cavalcante còn chưa kịp xử lý con chó nghiệp vụ, cảnh sát xông vào bắt anh ta.

Ông Bivens cho rằng Cavalcante là người "bất chấp và có thái độ chống lại việc bắt giữ".

“Con chó đã đè lên người Cavalcante và ngăn anh ta di chuyển. Khi ấy, khẩu súng trường chỉ cách Cavalcante chừng 1 sải tay” - ông Bivens nói.

Theo video được CNN ghi lại, sau khi bị bắt, Cavalcante bị còng tay, được hơn 10 sĩ quan có trang bị vũ khí hộ tống lên xe bọc thép. Khi đó, trên mặt Cavalcante có dính máu. Người này mặc quần sẫm màu và áo hoodie có in dòng chữ Philadelphia Eagles.

Cơ quan Cải huấn bang Pennsylvania cho biết Cavalcante đã được đưa đến nhà tù bang Pennsylvania. Đây là nhà tù có an ninh ở mức cao nhất và có sức chứa 3.830 tù nhân.

Theo ông Bivens, không ai bị thương trong vụ bắt giữ nói trên.

“Đối với tôi, cảm giác nhẹ nhõm nhất là không có người dân và nhân viên thực thi pháp luật bị thương” - ông Bivens nói.

Ông Robert Clark, phó cảnh sát trưởng lực lượng Cảnh sát Tư pháp Mỹ tại quận phía đông Pennsylvania, cho biết trong quá trình trốn chạy, Cavalcante đã ăn dưa hấu tại một trang trại và uống nước suối để sống sót.

230913100046-01-pa-manhunt-capture-0913.jpg
Tù nhân vượt ngục Cavalcante bị cảnh sát bắt giữ hôm 13-9. Ảnh: CẢNH SÁT BANG PENNSYLVANIA

Khai báo với cảnh sát sau khi bị bắt, Cavalcante cho hay anh ta định cướp xe của một ai đó trước ngày 14-9 và lái chiếc xe đó đến Canada để trốn tránh lực lượng chức năng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm