Bình Dương: Còn hơn 600 doanh nghiệp chưa đáp ứng quy định về PCCC

(PLO)- Các đại biểu đi sâu chất vấn về các vấn đề ‘nóng’ hiện nay mà cử tri đặc biệt quan tâm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-7, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đang tiếp tục kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023). Kỳ họp này diễn ra trong hai ngày 20 và 21-7.

Kỳ họp quyết định nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: ĐT

Kỳ họp quyết định nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: ĐT

Trong kỳ họp này, HĐND tỉnh Bình Dương tập trung đánh giá toàn diện tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm. Đồng thời, quyết định các nội dung quan trọng như: định mức phân bổ ngân sách; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công; các nội dung, mức chi hỗ trợ ngành y tế…

Trong sáng 21-7 các đại biểu tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề mà cử tri đang quan tâm.

Đại biểu Nguyễn Hồng Nguyên nêu ý kiến, hiện nay nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, do không có đơn hàng, cắt giảm đơn hàng. Nhiều doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, hoạt động cầm chừng.

Ngoài sự nỗ lực của các doanh nghiệp tự tháo gỡ khó khăn cho mình, thì các ngành đã có những giải pháp nào cụ thể để giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn.

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Sở Công thương trả lời chất vấn. Ảnh: PC

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Sở Công thương trả lời chất vấn. Ảnh: PC

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Sở Công thương cho biết, lãnh đạo đơn vị cùng các ngành cũng đang nỗ lực rất nhiều để hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất.

Theo ông Toàn, khó khăn của các doanh nghiệp tập trung vào ba vấn đề là: vốn, nhân lực kỹ thuật và thị trường. Trong đó, vấn đề thị trường là một yếu tố quan trọng.

Hiện nay, các thị trường truyền thống nhu cầu suy giảm. Đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh, mở nhiều chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm sang các thị trường khác như thị trường Nam Mỹ…

Các ngành cũng đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp khắc phục các vấn đề về vốn, nhân lực và các vấn đề khác để giúp các doanh nghiệp từng bước khắc phục khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất, vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đại biểu Trần Thành Trọng, cho biết thời gian qua nhận thấy ngành công an rất sát sao, hỗ trợ rất nhiều cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về công tác PCCC. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc hoàn thiện hệ thống PCCC đáp ứng quy chuẩn.

Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trả lời chất vấn. Ảnh: ĐT

Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trả lời chất vấn. Ảnh: ĐT

Trả lời vấn đề này, đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong thời gian qua lực lượng công an đã rất nỗ lực để giúp các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn liên quan đến công tác PCCC.

“Việc thẩm định là của công an nhưng chúng tôi phải dựa trên khoảng 200 văn bản quy phạm pháp luật và quy chuẩn về PCCC. Chúng tôi thẩm duyệt nhưng phải dựa trên các quy chuẩn này. Nếu các doanh nghiệp không đáp ứng được các quy chuẩn này thì phía lực lượng công an cũng rất khó khăn”, đại tá Đẹp cho biết.

Đại tá Đẹp cho biết thêm, hiện nay một số quy chuẩn về PCCC rất chi tiết, bài bản nhưng lại chưa hợp lý khi áp dụng vào thực tế. Hiện nay, các ý kiến đóng góp đang được tiếp thu nghiên cứu và sẽ sửa đổi trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, còn một khó khăn rất lớn là tại Bình Dương doanh nghiệp nhiều, nhưng các đơn vị tư vấn về PCCC đáp ứng đủ yêu cầu lại ít. Chính vì thế, các đơn vị tư vấn này cũng bị áp lực rất lớn, khi không thể giải quyết cho các doanh nghiệp cùng một lúc.

Bình Dương có 1065 cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Trong đó, đã có 461 cơ sở khắc phục xong, số cơ sở còn lại vẫn chưa khắc phục được.

Còn rất nhiều doanh nghiệp chưa thể hoạt động vì các vướng quy định về PCCC. Ảnh: LA

Còn rất nhiều doanh nghiệp chưa thể hoạt động vì các vướng quy định về PCCC. Ảnh: LA

Đại tá Đẹp nhấn mạnh: “Trong khi chờ các văn bản sửa đổi, ban hành mới. Ngành công an vẫn sẽ chủ động phối hợp các ngành liên quan hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn”.

Các đại biểu còn chất vấn về các vấn đề liên quan đến hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, liên quan đến cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài…

Tại buổi chất vấn, lãnh đạo các ngành đã trả lời chất vấn ngắn gọn, đúng trọng tâm, đầy đủ các nội dung. Đặc biệt, xác định rõ trách nhiệm, hướng khắc phục, giải pháp trong thời gian tới.

Tại kỳ họp, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng trình bày báo cáo tình hình phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Ông Nguyễn Lộc Hà-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương báo cáo về tình hình phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Ảnh: ĐT

Ông Nguyễn Lộc Hà-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương báo cáo về tình hình phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Ảnh: ĐT

Theo đó, GRDP tăng 3,76 % so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, công nghiệp-xây dựng tăng 2,94%, dịch vụ tăng 5,9%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,28%.

Sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn, số lượng và quy mô đơn hàng giảm mạnh. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, các thị trường xuất khẩu chính tiếp tục giảm nhu cầu.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 15 tỉ USD, giảm 17,4 % so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt trên 10 tỉ USD, giảm 14,7%.

Về giải ngân vốn đầu tư công, đến hết ngày 30-6 đạt trên 5.200 tỉ đồng, đạt 24,3 % kế hoạch HĐND tỉnh giao, đạt 43,4 % kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao...

Trong những tháng cuối năm, Bình Dương đưa ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chủ yếu chỉ đạo các ngành tập trung hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế-xã hội.

Đặc biệt, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành đưa vào sử dụng dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13, đường tạo lực Bắc Tân Uyên-Phú Giáo-Bàu Bàng, bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vành đai 3, khởi công vành đai 4 và cảng An Tây, cao tốc TP HCM-Chơn Thành…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm