Kỳ họp HĐND Đà Nẵng: Đề nghị chưa điều chỉnh hệ số giá đất

(PLO)- Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng đề nghị TP chưa điều chỉnh hệ số giá đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-7, HĐND TP Đà Nẵng khai mạc kỳ họp thứ 12, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho hay, TP tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trong sáu tháng đầu năm 2023.

lương nguyễn minh triết

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: TẤN VIỆT

Kinh tế Đà Nẵng duy trì sự tăng trưởng, đứng thứ 3/5 TP trực thuộc Trung ương về tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, hoạt động dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Nhiều sự kiện đặc sắc liên tục được tổ chức thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, tạo nền tảng tinh thần, động lực mới cho sự phát triển của TP.

Theo ông Triết, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng TP thông minh tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Đà Nẵng năm thứ ba liên tiếp xếp hạng nhất cả nước về chuyển đổi số, năm thứ ba liên tiếp đạt giải Nhất về “TP thông minh Việt Nam”.

Tuy nhiên, ông Triết cho hay, Đà Nẵng vẫn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, cả do nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Trong đó có nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền xử lý, tháo gỡ của TP, đòi hỏi TP phải có giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn trong chỉ đạo, điều hành.

ngô xuân thắng

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại Thông báo xây dựng chính quyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng cho hay, cử tri kiến nghị TP sớm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 119/2020 của Quốc hội.

Cử tri Đà Nẵng cũng có nhiều kiến nghị liên quan đến chính sách hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp và thu hút đầu tư.

“Đề nghị chưa điều chỉnh hệ số giá đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ trong bối cảnh doanh nghiệp TP tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức”, ông Thắng cho hay.

Nguyên nhân theo ông Thắng, tăng trưởng GRDP của TP trong sáu tháng chưa đạt như kỳ vọng. Chuỗi cung ứng toàn cầu đứt đoạn. Một số lĩnh vực, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do tác động của tình hình địa kinh tế - chính trị thế giới. Khu vực công nghiệp, xây dựng suy giảm. Thị trường bất động sản đóng băng. Tiêu dùng trong dân đang có xu hướng giảm.

Được biết, kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng lần này sẽ thảo luận, bàn bạc, cho ý kiến 140 tài liệu và biểu quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng, có tác động lớn và trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân TP.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho hay, TP đã chủ động, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành Trung ương và chủ đề năm 2023 của TP là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Sáu tháng đầu năm 2023, GRDP Đà Nẵng đạt mức tăng trưởng 3,74% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 6,2%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,2%.

Khu vực công nghiệp – xây dựng giảm 2,6%, riêng ngành công nghiệp tăng 1,47%. Cơ cấu nền kinh tế TP tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng mở rộng khu vực dịch vụ và thu hẹp các khu vực còn lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm