Bình Dương đẩy mạnh hợp tác với Bang Nebraska về giáo dục

(PLO)- Bình Dương và Bang Nebraska (Hoa Kỳ) ngày càng thắt chặt mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục.

Ngày 3-10, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm và làm việc với bang Nebraska (Hoa Kỳ).

bình dương hợp tác với hoa kỳ (4).jpg
Chủ tịch Võ Văn Minh và Thống đốc Jim Pillen bắt tay thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Ảnh: VPBD

Tại đây, Chủ tịch tỉnh Bình Dương cùng đoàn công tác được ông Jim Pillen, Thống đốc bang Nebraska, đón tiếp nồng hậu.

Trao đổi với ông Võ văn Minh, Thống đốc Jim Pillen vui mừng và hoan nghênh đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại địa phương.

bình dương hợp tác với hoa kỳ (2).jpg
Đoàn tham quan tại Trung tâm Y tế thuộc Đại học Nebraska (UNMC). Ảnh: VPBD

Ông Jim Pillen mong muốn tỉnh Bình Dương cùng bang Nebraska tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên các lĩnh vực giáo dục, sản xuất và nông nghiệp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Võ Văn Minh cho biết chuyến thăm và làm việc tại bang Nebraska là một bước đi cụ thể hóa việc thắt chặt mối quan hệ của hai địa phương sau khi hai bên ký kết Bản ghi nhớ hồi tháng 7-2023.

Và đây cũng là một trong những hoạt động có ý nghĩa sau khi Tổng thống Joe Biden thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 và ngày 11-9 đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ Đối tác toàn diện.

bình dương hợp tác với hoa kỳ (1).jpg
Chủ tịch Võ Văn Minh tặng quà lưu niệm cho đại diện Đại học Nebraska Omaha. Ảnh: VPBD

Ông Võ Văn Minh khẳng định: “Việc đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Dương và bang Nebraska trên các lĩnh vực giáo dục, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp… là việc làm rất cần thiết trong thời gian tới, trước mắt sẽ ưu tiên tập trung vào việc hợp tác trên lĩnh vực giáo dục".

bình dương hợp tác với hoa kỳ (3).jpg
Đoàn công tác thăm và làm việc tại trường Đại học Nebarska Omaha. Ảnh: VPBD

Được biết, trong thời gian tại Nebraska, đoàn công tác của tỉnh Bình Dương sẽ đến thăm và làm việc cùng trường Đại học Nebraska Omaha, Trung tâm Y tế thuộc Đại học Nebraska (UNMC) và tham quan Chương trình iExcel.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm