Bình Dương: Tiếp tục tạm dừng hoạt động vũ trường, karaoke...

Ngày 23-4, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa ký công văn hỏa tốc, yêu cầu tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sáng 23-4, các quán cà phê và một số dịch vụ ăn uống đã hoạt động trở lại. Ảnh: LÊ ÁNH

Công văn yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Chỉ thị 15. Tiếp tục thực hiện việc giãn cách xã hội đến ngày 3-5.

Theo đó, cần tạm dừng hội họp tập trung trên 20 người. Dừng toàn bộ các nghi lễ tôn giáo, cấm tụ tập trên 20 người, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m ở nơi công cộng.

Ngoài ra, các dịch vụ không cần thiết như vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, vũ trường, dịch vụ massage, phòng tập thể hình (gym), phòng tập yoga, cơ sở du lịch, rạp chiếu phim, quán bi-a… tiếp tục tạm dừng hoạt động.

Người dân không nên rời khỏi nhà và di chuyển khi không cần thiết.

Bên cạnh đó, các ban, ngành chủ động theo dõi tình hình diễn biến của dịch bệnh để quyết định cho học sinh, sinh viên đi học trở lại vào ngày 4-5.

Ghi nhận tại Bình Dương, trong sáng 23-4, khi chưa có văn bản chính thức của UBND tỉnh, các quán cà phê, một số quán ăn và cơ sở dịch vụ đã mở cửa trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm