Bình Phước, nơi giao thoa văn hóa của 41 dân tộc anh em

(PLO)- Bình Phước là tỉnh đầu tiên tại miền Nam tổ chức hội nghị văn hóa cấp tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-8, tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức Hội nghị văn hóa năm 2023. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo các bộ ngành của trung ương và nhiều chuyên gia, nhà khoa học trên cả nước.

Tiết mục biểu diễn vào mừng hội nghị mang đậm văn hóa của con người Bình Phước. Ảnh: VT

Tiết mục biểu diễn vào mừng hội nghị mang đậm văn hóa của con người Bình Phước. Ảnh: VT

Hội nghị còn có sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của hơn 13.000 đại biểu đến từ 193 điểm cầu trong và ngoài tỉnh Bình Phước.

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học đã có nhiều tham luận về các vấn đề như: Định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước; phát huy giá trị văn hóa con người Bình Phước và những giải pháp để bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể tại Bình Phước.

Các đại biểu đến tham dự hội nghị văn hóa. Ảnh: VT

Các đại biểu đến tham dự hội nghị văn hóa. Ảnh: VT

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư tỉnh ủy Bình Phước, cho biết từ tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu đã có cái nhìn toàn diện về văn hóa, con người tỉnh Bình Phước.

“Có thể nói những nội dung từ tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học đã định hướng rõ nét để xây dựng văn hóa và con người Bình Phước trong thời gian tới đây”, ông Cường nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VT

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VT

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cho hay Bình Phước là tỉnh đầu tiên của miền Nam tổ chức hội nghị văn hóa cấp tỉnh. Hiện cả nước mới chỉ có hai địa phương là tỉnh Hà Tĩnh và Bắc Ninh tổ chức hội nghị này.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, Hội nghị văn hóa tỉnh Bình Phước có ý nghĩa rất quan trọng, là bước cụ thể hóa và tiếp tục triển khai các nội dung, định hướng lớn của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

“Sau hội nghị này, lĩnh vực văn hóa tỉnh Bình Phước sẽ có bước chuyển biến mạnh mẽ nhằm mục tiêu phát triển nền văn hoá Việt Nam trong thời kỳ mới”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Các hình ảnh, hiện vật được trưng bày trong khuôn khổ hội nghị văn hóa. Ảnh: VT

Các hình ảnh, hiện vật được trưng bày trong khuôn khổ hội nghị văn hóa. Ảnh: VT

Trong khuôn khổ hội nghị văn hóa tỉnh Bình Phước, ban tổ chức đã trưng bày hàng trăm hình ảnh, hiện vật, tư liệu về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh Bình Phước.

Cả nước có 54 dân tộc anh em thì Bình Phước đã có 41 dân tộc anh em sinh sống. Chính vì thế Bình Phước có sự giao thoa về văn hóa của nhiều dân tộc khác nhau, góp phần làm phong phú, đa dạng văn hóa con người của địa phương này.

Bình Phước hiện có 6 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 25 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, 45 di tích được xếp hạng

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm