Bình Phước lần đầu tiên tổ chức Hội nghị văn hóa qui mô lớn

(PLO)- Hội nghị nhằm thể hiện vị trí đặc biệt quan trọng của văn hoá trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-8, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo về hội nghị văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023. Chủ trì buổi họp báo có bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Buổi họp báo diễn ra vào sáng 9-8. Ảnh: LÊ ÁNH

Buổi họp báo diễn ra vào sáng 9-8. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại buổi họp báo, bà Trần Tuyết Minh cho biết đây là lần đầu tiên Bình Phước tổ chức Hội nghị với qui mô lớn. Hội nghị này mang tính chiến lược trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước.

Theo bà Minh, đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, với 193 điểm cầu trong và ngoài tỉnh và gần 13.000 đại biểu, cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia trực tuyến và trực tiếp.

“Đây dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Bình Phước nói chung, ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch nói riêng, nhất là những người làm công tác văn hoá, đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn và toàn diện hơn về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, bà Minh nhấn mạnh.

Bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhấn mạnh về tầm quan trọng của hội nghị. Ảnh: LÊ ÁNH

Bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhấn mạnh về tầm quan trọng của hội nghị. Ảnh: LÊ ÁNH

Cũng tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến việc xây dựng văn hóa con người Bình Phước.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước cũng đã trả lời toàn bộ các câu hỏi của phóng viên.

Theo đó, thông qua kết quả của hội nghị này, Bình Phước sẽ xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong xây dựng văn hóa, con người Bình Phước thời gian tới bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể.

Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng tại sóc Bom Bo. Ảnh: LA

Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng tại sóc Bom Bo. Ảnh: LA

Được biết, hội nghị diễn ra vào ngày 11-8, chương trình dự kiến có sự tham dự của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng nhiều lãnh đạo bộ ngành của trung ương.

Bên cạnh đó, còn có sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học trên khắp cả nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm