Bình Phước: Tranh chấp đất đai, người đàn ông chém chết hàng xóm

(PLO)- Trên khu đất đang tranh chấp, hai người đàn ông lao vào đánh nhau khiến một người chết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-3, TAND tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Tấn Lễ (63 tuổi, HKTT tại tỉnh Bình Phước).

Tại tòa, bị cáo Lễ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo bày tỏ rất ân hận về việc mình đã gây ra và cho rằng thời điểm đó đã không kìm chế được cảm xúc nên đã nên gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo rất ân hận vì việc mình đã gây ra. Ảnh: LA

Bị cáo rất ân hận vì việc mình đã gây ra. Ảnh: LA

Sau một buổi xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lễ 15 năm tù về tội giết người và buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, bị cáo Lễ và ông Nguyễn Quang Lý có mẫu thuẫn với nhau vì đang tranh chấp một mảnh đất ở xã Long Giang (thị xã Phước Long).

Đỉnh điểm của sự mâu thuẫn diễn ra vào sáng 25-4-2022 khi bị cáo Lễ đi đến khu vườn (kế bên mảnh đất đang tranh chấp) để dọn cỏ. Trong khi đang dọn cỏ, bị cáo Lễ phát hiện ông Lý đến khu đất đang tranh chấp để phun thuốc diệt cỏ. Thấy vậy, bị cáo Lễ đi đến để yêu cầu ông Lý ngừng việc phun thuốc và không được làm gì trên khu đất này.

Lời qua tiếng lại hai bên cãi nhau, không ai chịu nhường ai. Sau đó, cả hai lao vào đánh nhau. Sẵn có con dao trong tay, bị cáo Lễ tấn công liên tiếp nhiều nhát vào người ông Lý khiến người này bị thương nặng và tử vong ngay sau đó.

Sau khi thấy nạn nhân đã chết, bị cáo Lễ về nhà rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm