Bình Thuận: 5 trường hợp về từ Đà Nẵng âm tính với COVID-19

Chiều 28-7, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận đã có báo cáo nhanh về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (ảnh PN)

Theo đó đến nay, tỉnh Bình Thuận đã liên tiếp 137 ngày không ghi nhận thêm trường hợp nào nhiễm COVID-19 nào.

Số trường hợp đang cách ly tập trung tại cơ sở điều trị là 6 trong đó bệnh viện đa khoa tỉnh 2 trường hợp, sức khỏe bình thường; Trung tâm Y tế Tánh Linh 4 trường hợp, có triệu chứng sốt, ho, không khó thở, sức khỏe ổn định. 

Số mẫu xét nghiệm đã lấy từ ngày 27-7 đến 16 giờ ngày 28-7 là 11 mẫu (đã xét nghiệm được 5 mẫu, kết quả đều âm tính). Đây là những người đi du lịch từ Đà Nẵng về và đang được tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ.

Đến chiều 28-7, số trường hợp công dân đi du lịch tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi trở về địa phương và những người từ 2 địa phương này đến thăm thân, du lịch tại Bình Thuận có khoảng 700 người. Tất cả những người này đều được các cơ quan y tế theo dõi, giám sát chặt chẽ và cách ly tại nhà.

Qua rà soát danh sách số liệu, tính đến chiều 28-7, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có khoảng 8.450 khách (tăng 450 khách so với ngày 27-7), trong đó có khoảng 7.625 khách nội địa, 825 lượt khách quốc tế như Nga: 193, Đức: 20, Pháp: 23, Mỹ: 28, Ucraina: 38, Anh: 33…

Sở Y tế đang phối hợp với các cơ sở lưu trú sàng lọc những người có nguy cơ nhiễm bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Đã thành lập 2 Tổ phản ứng nhanh trực 24/24 để chủ động xử lý, nắm tình hình về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm