Bình Thuận được phép bắn pháo hoa thêm 2 đêm mùng 3 và mùng 8 Tết

(PLO)- Ngoài 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở Bình Thuận trong đêm Giao thừa, hai điểm bắn pháo hoa mà Bộ VHTT&DL vừa cho phép sẽ bắn vào mùng 3 và mùng 8 Tết Nguyên đán.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký văn bản gởi UBND tỉnh Bình Thuận đồng ý cho phép tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tại NovaWorld Phan Thiết.

binh-thuan3-842.jpg
Bắn pháo hoa tại NovaWorld. Ảnh PĐ.

Theo đó, đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút vào lúc 21 giờ 00 phút ngày 12-2-2024 và 1 điểm bắn vào lúc 21 giờ 00 phút ngày 17-2-2024 tại Khu vực Quảng trường biển Nova World, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

“Việc tổ chức bắn pháo hoa nổ phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và Nghị định số 56/2023/NĐ-CP của Chính phủ; bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn; không sử dụng ngân sách nhà nước”, văn bản trên kết luận.

pháo hoa
Lễ hội âm nhạc và ẩm thực sẽ diễn ra từ mùng 3 đến mùng 8 Tết.

Như vậy ngoài 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở Bình Thuận trong đêm Giao thừa Gíap Thìn (10-2-2024), hai điểm bắn pháo hoa mà Bộ VHTT&DL vừa cho phép sẽ bắn vào mùng 3 và mùng 8 Tết Nguyên đán Gíap Thìn tại Lễ hội âm nhạc - Music Vibe Fest và Lễ hội ẩm thực do Nova World tổ chức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm