Bình Thuận khuyến cáo phật tử không mua, bán các loài chim hoang dã để phóng sinh

(PLO)- Tuyệt đối không cho phép phật tử và người dân mua, bán chim phóng sinh trước cổng và trong khuôn viên các chùa; nếu phát hiện thì liên hệ ngay cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận vừa có công văn gởi Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh đề nghị khuyến cáo phật tử và người dân không mua, bán các loài chim hoang dã để phóng sinh.

Đàn chim hoang dã chuẩn bị bán để phóng sinh. Ảnh PLO.

Đàn chim hoang dã chuẩn bị bán để phóng sinh. Ảnh PLO.

“Thời gian qua, tình trạng săn bắt chim trời và nhiều loài động vật hoang dã ngày càng nghiêm trọng và diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Chim hoang dã bị săn bắt ngoài việc để bán cho các nhà hàng hoặc nuôi làm cảnh còn phục vụ cho hoạt động phóng sinh theo tín ngưỡng Phật giáo”, công văn nêu.

Chim phóng sinh chủ yếu bán cho những phật tử đi chùa và người mua đi bán lại tại các đền, chùa. Những hoạt động săn, bắn, bẫy, bắt chim hoang dã sẽ làm tận diệt các loài, ảnh hưởng đến sự cân bằng của hệ sinh thái tự nhiên.

Các hành vi này là vi phạm pháp luật và các quy định liên quan tại Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13-11-2008 của Quốc hội; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25-4-2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; Chỉ thị 04/CT/TTg ngày 17-5-2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam…

Để ngăn chặn có hiệu quả và tiến tới chấm dứt các hành vi săn bắt chim hoang dã nêu trên, Sở NN&PTNT đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) kiến nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận phối hợp tuyên truyền, phổ biến trực tiếp đến toàn thể Phật tử và người dân đi viếng tại các buổi lễ Phật thông qua đa dạng các hình thức như tờ rơi, băng rôn, pa nô… hoặc lồng ghép vào các buổi thuyết pháp, giảng giải… để nâng cao nhận thức về ý nghĩa của phóng sinh và về hành vi vi phạm pháp luật đối với hành vi săn, bắn, bẫy, bắt, mua, bán chim hoang dã trái phép.

Tuyệt đối không cho phép phật tử và người dân mua, bán chim phóng sinh trước cổng và trong khuôn viên các chùa; trường hợp phát hiện thì liên hệ ngay cho cơ quan chức năng (cơ quan Kiểm lâm, chính quyền địa phương…) để phối hợp tiếp nhận, xử lý nghiêm, kịp thời hành vi vi phạm…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm