Bỏ biển báo nhằm cứu cao tốc TP.HCM-Trung Lương

Việc thu hồi biển cấm xe tải trên 5 tấn trên quốc lộ 1 trong giờ cao điểm nhằm giảm tải cho cao tốc TP.HCM-Trung Lương.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết đã yêu cầu các đơn vị chức năng thu hồi biển báo cấm xe tải trên 5 tấn lưu thông trong giờ cao điểm sáng và chiều trên quốc lộ 1, đoạn từ nút giao Bình Thuận đến ranh tỉnh Long An. 

Theo Sở GTVT TP.HCM, việc bỏ cấm xe tải 5 tấn sẽ giải cứu kẹt xe cao tốc TP.HCM - Trung Lương. 

Cụ thể, giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện ngay việc thu hồi các biển báo cấm xe tải trên 5 tấn lưu thông theo thời gian và các biển báo chỉ dẫn có liên quan trên quốc lộ 1 (đoạn từ nút giao Bình Thuận đến giáp ranh tỉnh Long An) theo như đề nghị của Cục Quản lý đường bộ IV. Thời gian hoàn thành sẽ thực hiện trước ngày 13-10.

Trường hợp có bất cập về tổ chức giao thông trên quốc lộ 1 hoặc phải điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường do Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ và địa phương quản lý, giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ chủ trì phối hợp với UBND huyện Bình Chánh và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, báo cáo phương án về Sở GTVT trước ngày 21-10.

Giao Trung tâm Quản lý Đường hầm sông Sài Gòn thông tin về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên quốc lộ 1.

Sở GTVT đề nghị UBND huyện Bình Chánh và Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP hỗ trợ các đơn vị tăng cường điều tiết trên các tuyến đường, giao lộ nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc trên quốc lộ 1 và các tuyến đường trong khu vực.

Trước đó, Cục Quản lý đường bộ 4 đã đề nghị Sở Giao thông vận tải TP.HCM, Long An, Tiền Giang tháo dỡ các biển báo cấm xe trên 5 tấn lưu thông trên quốc lộ 1 trong giờ cao điểm sáng và chiều. 

Cục Quản lý đường bộ 4 lý giải sau gần năm năm triển khai thực hiện cấm ô tô tải trên 5 tấn lưu thông trên quốc lộ 1 đã mang lại những hiệu quả nhất định, đáp ứng mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay quốc lộ 1 đã được đầu tư, cải tạo hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, đáp ứng cho việc xe cộ lưu thông.

Mặt khác, từ ngày 1-1-2019 đến nay, cao tốc TP.HCM-Trung Lương tạm dừng thu phí, lưu lượng xe ô tô lưu thông trên tuyến tăng cao, đặc biệt vào thời gian trước và sau dịp lễ, tết tăng cao từ 150%-200% dẫn đến cao tốc thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

(PLO)- Dự báo nắng nóng vẫn tiếp diễn, sang tháng 4 và tháng 5 sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng cả miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ, nhiệt độ cao nhất là trên 39 độ C.

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

(PLO)- Một trong những nội dung còn ý kiến khác nhau liên quan đến việc có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.