Bộ Chính trị phân công ông Cao Đức Phát làm nhiệm vụ mới

Bộ Chính trị phân công ông Cao Đức Phát làm nhiệm vụ mới ảnh 1Ông Cao Đức Phát. Nguồn: TTXVN

TTXVN cho biết chiều 9-8, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của ban.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đảm nhiệm cương vị Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh vừa qua, Bộ Chính trị đã họp, thảo luận và thống nhất cao phân công ông Cao Đức Phát đảm nhiệm cương vị Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Cao Đức Phát là một cán bộ lãnh đạo được đào tạo bài bản, có năng lực, giàu kinh nghiệm, từng đảm nhiệm cương vị thứ trưởng Bộ NN&PTNT, phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, thứ trưởng Thường trực, quyền bộ trưởng, bộ trưởng Bộ NN&PTNT. 

Ông Cao Đức Phát (1956) là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI và XII.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh tin tưởng ông Cao Đức Phát sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, sự năng động, sáng tạo để cùng với các lãnh đạo Ban, tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên Ban Kinh tế Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng giao, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất QH khóa XIV, tờ trình của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị QH phê chuẩn việc bổ nhiệm các phó thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ chiều 27-7 đã không có tên ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Thay vào đó, thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường được giới thiệu vào vị trí bộ trưởng bộ này. 

Ngày 28-7, QH đã phê chuẩn danh sách nói trên và ông Nguyễn Xuân Cường chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, ông Cao Đức Phát rời cương vị này sau 11 năm gắn bó. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm