Bộ Công an chỉ hỗ trợ chứ không làm thay việc đăng kiểm của Bộ Giao thông

(PLO)- Đây là quan điểm của Cục CSGT sau 20 ngày đưa cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới ở Hà Nội, TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an, từ ngày 11 đến 30-3, lực lượng CSGT tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và TP.HCM đã hỗ trợ đăng kiểm cho 35.514 phương tiện xe cơ giới.

Hình ảnh CSGT hỗ trợ đăng kiểm tại một trung tâm ở Hà Nội. Ảnh PHI HÙNG

Hình ảnh CSGT hỗ trợ đăng kiểm tại một trung tâm ở Hà Nội. Ảnh PHI HÙNG

Các dây chuyền đăng kiểm hoạt động trở lại hoặc nhờ đó tăng công suất đã giải tỏa phần nào nhu cầu kiểm định phương tiện của nhân dân, giảm tải ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm.

Việc cử lực lượng sang hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm trong thời điểm căng thẳng khi nổ ra nhiều vụ án với hàng trăm nhân viên đăng kiểm bị khởi tố, được Bộ Công an khẳng định với tinh thần “đâu dân cần CSGT có, đâu dân khó có CSGT”

Đánh giá sau 20 ngày hoạt động của các cán bộ, chiến sĩ công an tại các trung tâm đăng kiểm dân sự, Cục CSGT khẳng định: “Việc tăng cường chỉ là tạm thời, theo chức năng nhiệm vụ của Bộ Công an chứ không làm việc thay Bộ GTVT. Mục tiêu việc hỗ trợ nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu đăng kiểm của nhân dân”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm