Bộ đội Biên phòng Bình Thuận cứu ngư dân bị xuất huyết não ngoài biển

Chiều 23-8, tin từ Đồn Biên phòng Hòa Minh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng các lực lượng đưa một ngư dân bị nạn trên biển trong tình trạng nguy kịch đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Bình Thuận để cấp cứu, điều trị.

Thúng chai của ngư dân gặp nạn ngoài khơi. Ảnh: BP

Cụ thể, lúc 9 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng Hòa Minh nhận tin báo của ngư dân địa phương phát hiện một ngư dân nghi tử vong trên thúng chai tại khu vực biển cách Gành Son, xã Chí Công, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) khoảng 1 hải lý.

Đồn Biên phòng Hòa Minh cử lực lượng phối hợp cùng Trạm Kiểm ngư Tuy Phong (Bình Thuận) sử dụng cano xuất phát tiếp cận vị trí ngư dân bị nạn. Lúc phát hiện ngư dân trên vẫn còn sống nhưng đang trong tình trạng rất nguy kịch. Ngay lập tức người này đã được bộ đội biên phòng đưa vào bờ chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận để cấp cứu.

Qua xác minh, ngư dân bị nạn tên Đặng Văn Tèo (55 tuổi) trú thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong (Bình Thuận).

Theo chẩn đoán ban đầu của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Bình Thuận ngư dân Tèo bị xuất huyết não rất nặng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm