Bộ đội Biên phòng TP.HCM phát hiện 3 sà lan khai thác cát trái phép

(PLO)- Ba sà lan khai thác cát đang được lực lượng Biên phòng TP.HCM tạm giữ để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực hiện kế hoạch đấu tranh khai thác, vận chuyển cát trái phép, Đồn biên phòng Long Hòa đã tổ chức tuần tra theo kế hoạch.

Vào khoảng 22 giờ ngày 11-10, tại khu vực biển xã Long Hòa, huyện Cần Giờ (TP.HCM), lực lượng phát hiện và kiểm tra hành chính ba phương tiện đang thực hiện hành vi khai thác cát.

Hiện 3 sà lan đang bị tạm giữ. Ảnh: CTV.

Hiện 3 sà lan đang bị tạm giữ. Ảnh: CTV.

Trong đó, một phương tiện BV- 1458 do ông Nguyễn Văn Quân, quê Nam Định thuyền trưởng đang khai thác cát.

Quá trình kiểm tra ông Quân không xuất trình được giấy tờ liên quan đến người, phương tiện, giấy phép khai thác khoáng sản theo yêu cầu của tổ công tác. Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện có khoảng 25 m3 cát.

Tiếp theo là phương tiện SG - 8764 do ông Nguyễn Văn Quân, quê Nam Định, làm thuyền trưởng.

Thời điểm kiểm tra các sà lan chứa nhiều cát. Ảnh: CTV.

Thời điểm kiểm tra các sà lan chứa nhiều cát. Ảnh: CTV.

Quá trình kiểm tra, ông Quân cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến người, phương tiện, giấy phép khai thác khoáng sản theo yêu cầu của tổ công tác. Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có khoảng 10 m3 cát.

Thứ 3 là phương tiện SG - 3162 do ông Vũ Văn Chiến, quê Nam Định làm thuyền trưởng.

Tương tự, quá trình kiểm tra ông Chiến không xuất trình được giấy tờ liên quan đến người, phương tiện, giấy phép khai thác khoáng sản theo yêu cầu của tổ công tác. Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có khoảng 20 m3 cát.

Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành lập biên bản làm việc đối với ba người nói trên. Đồng thời, yêu cầu đưa phương tiện về neo đậu tại Trạm Kiểm soát biên phòng Đồng Hòa để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm