Bờ Đông nước Mỹ đối phó bão tuyết cực lớn

Theo báo chí Mỹ, trận bão tuyết mang tên Jonas có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Dự kiến bão tuyết ảnh hưởng nhiều bang ở bờ Đông và một phần vùng Trung Tây trong tối thiểu 36 tiếng. Khoảng 15 bang đã nhận được cảnh báo. 70 triệu người bị ảnh hưởng.

Tuyết có thể dày tối thiểu 30 cm, có nơi lên đến 60 cm hoặc thậm chí lên đến 1 m. Gió lớn như có gió trong bão. Sức gió có thể lên đến 100 km/giờ.

Tại thủ đô, tình hình hỗn loạn đã xảy ra trên đường phố vào giờ cao điểm từ ngày 21-1 khi tuyết mới bắt đầu rơi. Nhiều người bỏ xe vì đường trơn. Thị trưởng Muriel Elizabeth Bowser phải xin lỗi dân. Dự báo giao thông sẽ bị tê liệt. Tại Washington, xe buýt ngừng chạy vào chiều 22-1 và tàu điện ngầm sẽ đóng cửa ngày cuối tuần. Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy. Người dân đổ xô đi mua thực phẩm. Các siêu thị hết sạch hàng (ảnh).

Trận bão tuyết Jonas có thể được ghi vào sách kỷ lục. Nếu dự báo chính xác thì bão tuyết này chỉ kém bão tuyết Knickerbocker năm 1922 (tuyết dày 66 cm).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm