Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng về chuyến thăm Kiev của ông Biden

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khuyến cáo Tổng thống Ukraine về “số phận những dự án của Mỹ”, còn Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga xác nhận Moscow đảm bảo an ninh cho chuyến thăm của ông Biden.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã có phản ứng gay gắt với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi ông tiếp đón Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Kiev ngày 20-2, theo báo Nga Trud.

Cụ thể, bà Zakharova cảnh báo nhà lãnh đạo Ukraine “không nên quên số phận những dự án của Mỹ trước đây”.

“Số phận của (cựu Tổng thống Georgia Mikheil) Saakashvili, số phận của (Juan) Guaido (người đứng đầu chính phủ lâm thời của Venezuela không được hầu hết quốc gia công nhận - NV) - đây là điều đang chờ đợi tất cả những ai đã bán mạng sống của họ cho người Mỹ: bị chính người dân của họ nguyền rủa, vô dụng, buộc phải chi hào phóng số tiền kiếm được ở Mỹ từ sự phản bội của đất nước họ cho các luật sư Mỹ” - bà Zakharova viết trên Telegram.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: ANADOLU

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: ANADOLU

“Xem đoạn phim hôm nay về ông Biden với người chăm sóc ông ấy là ông Zelensky từ Kiev, đừng quên số phận của tất cả các dự án trước đây của Mỹ” – nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ngày 20-2 xác nhận thông tin Nga đã cung cấp các đảm bảo an ninh cho Tổng thống Biden trong chuyến thăm chớp nhoáng đến Kiev.

“Ông Biden, vốn đã nhận được bảo đảm an ninh từ trước, cuối cùng đã đến Kiev” – ông Medvedev viết trên trang Telegram cá nhân.

“Và tất nhiên, có những câu thần chú dành cho nhau về chiến thắng sẽ đến với vũ khí mới và một dân tộc dũng cảm. Và ở đây, điều quan trọng cần lưu ý là phương Tây đã cung cấp vũ khí và tiền cho Kiev khá thường xuyên” – ông Medvedev, một đồng minh mạnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, viết thêm.

Điện Kremlin chưa chính thức lên tiếng về chuyến thăm của ông Biden đến Kiev, nhưng Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 20-2 cho biết Nhà Trắng đã thông báo với Điện Kremlin về chuyến đi của Tổng thống Biden đến Kiev vài giờ trước khi ông khởi hành, theo tờ The Guardian.

Ông Sullivan cho biết: “Chúng tôi đã thông báo với phía Nga rằng Tổng thống Biden sẽ tới Kiev”.

“Chúng tôi đã làm như vậy vài giờ trước khi Tổng thống khởi hành để giảm căng thẳng. Do tính chất nhạy cảm của những thông tin liên lạc này nên tôi sẽ không tìm hiểu cách Nga phản hồi. Nhưng tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi có thông báo”.

Tổng thống Biden đến lãnh thổ Ukraine từ biên giới Ba Lan vào khoảng 10 giờ tối 19-2 và đến thủ đô Kiev lúc 8 giờ sáng 20-2.

Nhân chuyến thăm của ông Biden, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố khoản viện trợ bổ sung trị giá 460 triệu USD cho Ukraine, bao gồm đạn pháo trị giá 450 triệu USD, hệ thống chống thiết giáp và radar phòng không, cùng 10 triệu USD cho cơ sở hạ tầng năng lượng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm