Bộ Nội vụ trả lời Bộ GTVT về đề xuất tuyển đăng kiểm viên bằng hợp đồng lao động

(PLO)-  Bộ Nội vụ cho rằng nếu Bộ GTVT xác định các đơn vị đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập thì có thể ký hợp đồng lao động theo quy định hiện hành.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Nội vụ vừa có văn bản trao đổi với Bộ GTVT về việc cho phép Cục Đăng kiểm Việt Nam được ký hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc cục.

Theo đó, Bộ Nội vụ cho rằng theo công văn của Bộ GTVT, có 17 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam được Bộ GTVT xác định là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên.

Vì vậy, Bộ Nội vụ nêu rõ nếu đã được xác định là đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên theo đúng quy định tại nghị định 60/2021 (quy định cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập) thì việc ký kết hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện theo đúng quy định tại khoản 1, điều 9, nghị định 60 và các quy định khác có liên quan tại nghị định 111/2022, quy định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và sự nghiệp công lập.

Thời gian qua Cục Đăng kiểm phải sử dụng 1 số đăng kiểm viên bị khởi tố để làm việc. Ảnh: V.LONG

Thời gian qua Cục Đăng kiểm phải sử dụng 1 số đăng kiểm viên bị khởi tố để làm việc. Ảnh: V.LONG

Trước đó, Cục Đăng kiểm cho biết tính đến 14 giờ ngày 26-2, cả nước có 2.014 đăng kiểm viên, trong đó có 1.061 đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao. Tuy nhiên, số đăng kiểm viên đang còn làm việc trên toàn hệ thống khoảng 1.500 người.

Để duy trì hoạt động cho toàn bộ hệ thống kiểm định xe cơ giới, cần ít nhất 1.986 đăng kiểm viên. Như vậy, toàn hệ thống hiện nay đang thiếu khoảng 486 đăng kiểm viên.

Trong đó, các đơn vị đăng kiểm và phòng tham mưu thuộc Cục Đăng kiểm cần khoảng 240-250 đăng kiểm viên (trong đó cần ít nhất 90 đăng kiểm viên bậc cao) để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ.

Để giải quyết khó khăn trên, Bộ GTVT có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ cho phép Cục Đăng kiểm Việt Nam được ký hợp đồng lao động với người lao động tại một số ví trí công việc của đơn vị, cho đến khi tuyển dụng đủ viên chức theo quy định.

Bởi theo quy định hiện hành, thời gian thông báo tuyển dụng cần thời gian ít nhất 60, và phải đào tạo ít nhất 1 năm để được cấp chứng chỉ đăng kiểm viên bậc thường. Còn để đạt đăng kiểm viên bậc cao, sẽ mất thêm thời gian 3 năm nữa. Song song đó, đăng kiểm viên phải được tập huấn, đào tạo, trải qua các kỳ thi…

Như vậy, từ khi thi đỗ kỳ thi tuyển đăng kiểm viên đến khi trở thành đăng kiểm viên bậc cao phải làm công tác kiểm định xe liên tục trong 4,5 năm. Trong khi đó nhu cầu bổ sung nhân sự để các đơn vị duy trì hoạt động là rất cấp bách.

Vì thế Cục Đăng kiểm đưa ra đề xuất trên nhằm ký hợp đồng lao động ngay đối với những người đã được công nhận là đăng kiểm viên nhưng đã nghỉ hưu.

Đối với những người chưa được công nhận là đăng kiểm viên, Cục Đăng kiểm dự kiến sẽ ký hợp đồng để họ ngay lập tức bước vào quy trình đào tạo để sớm trở thành đăng kiểm viên. “Bởi giờ không làm ngay thì tương lai sẽ thiếu hụt…”- đại diện Cục Đăng kiểm cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm