Bộ trưởng Bộ GTVT: Đầu tháng 10 phải khởi công xây nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

(PLO)-  Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị liên quan phải khởi công dự án xây mới nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất vào đầu tháng 10.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp giao ban đánh giá công tác 9 tháng đầu năm vào sáng 27-9, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị liên quan đầu tháng 10 này phải khởi công nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất “không được để chậm trễ nữa”.

Theo ông Nguyễn Trí Đức, Chánh văn phòng Bộ GTVT, hiện Bộ GTVT đã phân bổ chi tiết toàn bộ hơn 50 nghìn tỉ đồng vốn được giao. Đến hết tháng 9 giải ngân khoảng 27.027 tỉ đồng, đạt 53,7% kế hoạch, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Trong ba tháng cuối năm, Bộ GTVT sẽ tập trung hoàn thành thiết kế kỹ thuật, dự toán và các hồ sơ, thủ tục liên quan để khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam giai 2 (đoạn 2021-2025) vào cuối năm nay.

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được nâng cấp đáp ứng 50 triệu hành khách mỗi năm. Ảnh: PLO.VN

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được nâng cấp đáp ứng 50 triệu hành khách mỗi năm. Ảnh: PLO.VN

“Bộ GTVT đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch thi đua 120 ngày đêm thông xe kỹ thuật bốn dự án thành phần cao tốc: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây trong năm 2022. Kiên quyết điều chuyển vốn những dự án có kết quả giải ngân chậm sang những dự án có tốc độ giải ngân nhanh nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu giải ngân của Bộ GTVT”- ông Đức nói.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, những tháng cuối năm là thời điểm vô cùng quan trọng với ngành bởi khối lượng và áp lực công việc vô cùng lớn. Tuy nhiên ông lưu ý bên cạnh tiến độ chất lượng phải đặt lên hàng đầu.

“Chất lượng công trình giao thông là sinh mạng của chúng ta. Không được vì chạy đua tiến độ mà đánh đổi chất lượng. Tôi yêu cầu phải làm hết sức kỹ lưỡng, từng bước, từng khâu, từng công đoạn phải đảm bảo đúng chất lượng”- ông Thể nhấn mạnh.

Nói về dự án cụ thể, Bộ trưởng yêu cầu trong năm nay dứt khoát phải thông xe bốn dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 1 gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45; Cam Lộ - La Sơn; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Phan Thiết - Dầu Giây. “Hiện nay thời tiết chuyển sang mùa khô, các cơ quan, đơn vị phải quyết tâm tối đa, làm ngày, làm đêm, ba ca, bốn kíp. Bộ GTVT đã giao hai Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường với quyết tâm cao nhất để các dự án này hoàn thành đúng hẹn”- ông Thể nói.

Đối với cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, tiến độ hiện nay đang bám sát, đáp ứng yêu cầu rất tốt. Đến 31-10 phải hoàn thành thiết kế, chậm nhất đến 15-11 phê duyệt toàn bộ dự toán của dự án để sẵn sàng khởi công đồng loạt khởi công toàn bộ 12 dự án thành phần vào cuối tháng 12 năm nay.

Về dự án sân bay Long Thành, ông Thể cho rằng công tác thi công sàn nền đất tại dự án vẫn chậm so với tiến độ yêu cầu do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều. Trong 9 tháng tới các nhà thầu phải xong công tác san đất để khởi công xây dựng phần nhà ga vào cuối tháng 11-2022, tiếp đó khởi công đường băng vào cuối năm 2022...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm