Bộ trưởng Bộ Nội vụ thăm và làm việc tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

(PLO)- Tân Cảng Sài Gòn hiện là nhà khai thác cảng biển lớn và hiện đại nhất Việt Nam, hiện chiếm khoảng 54% thị phần khai thác cảng của cả nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-6, Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dẫn đầu đoàn công tác đến thăm Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc chủ trì đón đoàn.

Cùng tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Hoàng Tùng, Phó Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức…

Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh với bà Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác. CÔNG HOAN.

Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh với bà Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác. CÔNG HOAN.

Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sản xuất kinh doanh thời gian qua.

Theo đó, Tân Cảng Sài Gòn hiện là nhà khai thác cảng biển lớn và hiện đại nhất Việt Nam, hiện chiếm khoảng 54% thị phần khai thác cảng của cả nước; top 19 cụm cảng có sản lượng thông qua lớn nhất thế giới.

Tân Cảng Sài Gòn đã sáu lần liên tiếp đạt thương hiệu quốc gia; uy tín và thương hiệu được đối tác, khách hàng và hãng tàu đánh giá cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù hoạt động sản xuất của cả nước mới được khôi phục trở lại sau đại dịch COVID-19 nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vẫn duy trì sản xuất thông suốt. Tất cả các chỉ tiêu tăng trưởng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Sau khi thực tế tại cảng Tân Cảng Cát Lái và Trung tâm Điều hành sản xuất, bà Phạm Thị Thanh Trà biểu dương về việc điều hành, quản trị hoạt động khai thác cảng hiện đại có sản lượng và năng suất rất cao.

Bà Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Tân Cảng Sài Gòn là một trong những nơi chuyển đổi số nhanh nhất, hiệu quả nhất, đã đóng góp rất tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung, TP.HCM nói riêng.

"Tôi mong muốn Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương để nâng cao năng suất hiệu quả hơn, tiên phong trong sự nghiệp đổi mới đất nước góp phần thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu của cả nước" - bà Trà nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm