Bộ trưởng chỉ đạo cứu chữa con chiến sĩ từ phản ảnh trên Facebook

Bộ đề nghị xem xét và cho phép cháu Phan Thị Thu Hoài bị mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh, hiện đang được điều trị tại viện, được sử dụng những tấm giấy chứng nhận hiến máu của các chiến sĩ để tiếp máu hằng tháng (cháu Hoài là con gái Thượng úy Phan Văn Hoàng, chiến sĩ từng thực hiện nhiệm vụ ở Trường Sa). Bộ trưởng cũng đề nghị Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cử đội ngũ chuyên gia giỏi để cứu chữa cho cháu Hoài.

Viện Huyết học và truyền máu Trung ương (Hà Nội), cho biết sẵn sàng hỗ trợ máu và chế phẩm máu để điều trị cho cháu Phan Thị Thu Hoài, con của Thượng úy Phan Văn Hoàng, từng công tác tại Trường Sa.

GS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và truyền máu Trung ương, cho biết bệnh nhi Hoài từng điều trị tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương vào cuối năm 2012. Hiện nay đang điều trị ở BV đa khoa khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa).

Viện Huyết học truyền máu Trung ương đã liên lạc với Trung tâm Huyết học và truyền máu tỉnh Khánh Hòa và nhận được đảm bảo trung tâm sẽ cung cấp đủ máu cho bệnh nhi Hoài, cũng như các bệnh nhân khác. Ông Trí khẳng định sẵn sàng hỗ trợ máu và chế phẩm máu cho tỉnh Khánh Hòa, nếu ở đó gặp khó khăn trong cung cấp máu. 

Trước đó, qua fanpage cá nhân, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận được tâm thư của người lính Nguyễn An Ninh, Trường Sĩ quan pháo binh, kể về trường hợp cháu Hoài. Theo đó, cha cháu Hoài từng phải bán đi tài sản lớn nhất của gia đình là ngôi nhà để lấy tiền hằng tháng đưa con gái vào viện tiếp máu. Chia sẻ khó khăn này với gia đình người đồng đội cũ, tập thể những người lính đã tham gia cuộc vận động hiến máu của ngành y tế với mong muốn cháu Phan Thị Thu Hoài được sử dụng những tấm giấy chứng nhận hiến máu của họ.

NGỌC BẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm