Bộ trưởng Lloyd Austin: Mỹ sẽ lật từng tảng đá để điều tra vụ rò rỉ tài liệu mật

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố nước này sẽ “lật từng tảng đá” điều tra cho đến khi xác định được các tài liệu mật bị rò rỉ thế nào.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố nước này sẽ “lật từng tảng đá” điều tra cho đến khi xác định được các tài liệu mật tình báo và quân sự bị rò rỉ thế nào, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và lật từng tảng đá cho đến khi tìm ra nguồn cơn và quy mô của vụ việc” - Bộ trưởng Austin tuyên bố.

Theo bộ trưởng, Lầu Năm Góc biết rằng các tài liệu đã được đăng lên mạng xã hội vào ngày 28-2 và 1-3 nhưng không chắc liệu có tài liệu nào khác đã bị đưa lên mạng trước thời điểm đó hay không.

“Đó là những điều mà chúng tôi sẽ tìm ra khi tiếp tục điều tra” - ông nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns cập nhật thông tin rằng các cuộc điều tra của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp Mỹ về vụ việc đang “khá căng thẳng”, nhưng không nêu chi tiết.

“Chúng ta cũng cần rút ra bài học từ vụ việc lần này về cách thắt chặt các quy trình” - ông Burns lưu ý.

Reuters ngày 11-4 dẫn lời một một quan chức Mỹ (giấu tên) cho biết phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách tình báo và an ninh - bà Milancy Harris đang dẫn đầu cuộc điều tra của Lầu Năm Góc về tác động của vụ rò rỉ.

Hiện các nhà điều tra đang làm việc để xác định cá nhân hoặc tổ chức đứng sau vụ việc.

Vụ việc lần này được coi là sự cố rò rỉ tài liệu mật nghiêm trọng nhất của Mỹ kể từ vụ trang web WikiLeaks tung hàng triệu tài liệu nhạy cảm lên mạng năm 2013.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm