Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đến Việt Nam, đồng chủ trì phiên họp

(PLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghịđã đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc.

Vương Nghị
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Theo chương trình dự kiến, sau phiên họp toàn thể, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị sẽ chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và dự hội đàm Bộ trưởng Ngoại giao.

Ngày mai (2-12), Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị sẽ hội kiến Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung.

bo-truong-ngoai-giao-trung-quoc-vuong-nghi-den-viet-nam-dong-chu-tri-phien-hop-2.JPG
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu chào mừng. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc về tổng thể duy trì xu thế phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo lời mời của Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 30-10 đến 1-11-2022.

bo-truong-ngoai-giao-trung-quoc-vuong-nghi-den-viet-nam-dong-chu-tri-phien-hop-3.JPG
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Về thương mại, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc tính theo quốc gia đơn lẻ.

Về du lịch, Trung Quốc nhiều năm dẫn đầu về lượng du khách đến Việt Nam, chiếm 1/3 tổng khách quốc tế đến Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã đón 1,3 triệu lượt khách Trung Quốc, đứng thứ hai trong số các thị trường gửi khách đến Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm