Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Sẽ điều chuyển, kỷ luật người để dự án chậm tiến độ

Tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ tháng 9 của ngành giao thông diễn ra chiều 27-8, Bộ GTVT cho biết hiện dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ mới được địa phương bàn giao 21,2/22,97 km (đạt 92,3%), số còn lại chưa có kế hoạch bàn giao do COVID-19.

Hiện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã có các văn bản đề nghị địa phương quan tâm, hỗ trợ, sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Về tiến độ dự án này, theo Bộ GTVT đã triển khai cả 3 gói thầu, sản lượng đạt khoảng 11,8%, chậm 3%. Nguyên nhân là do khó khăn về vật liệu cát đắp nền đường và ảnh hưởng của COVID-19...

Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo cuộc họp toàn ngành. Ảnh: V.LONG

“Tuy nhiên, sản lượng thi công tháng 8-2021 có chuyển biến, hiện Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đã triển khai thêm các mũi cắm bấc thấm, bù lại tiến độ chậm, đảm bảo trong tháng 10-2021 hoàn thành cắm bấc thấm, đắp cát gia tải chờ lún, cuối năm 2021 sẽ lấy lại tiến độ đã chậm trong thời gian đầu…”- Bộ GTVT cho hay.

Với 11 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam, Bộ GTVT cho biết hiện các tỉnh mới bàn giao được 641,8/652,86 km (đạt 98,3%), chưa đáp ứng tiến độ hoàn thành. Nguyên nhân do vướng mắc công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn của sáu tỉnh là Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai.

Về tiến độ thi công cao tốc Bắc - Nam, Bộ GTVT và các nhà đầu tư đã khởi công 10/11 dự án. Tháng 9 tới đây sẽ khởi công dự án thành phần cuối cùng là Cam Lâm – Vĩnh Hảo.

Với 10 dự án thành phần đã khởi công, có 4 dự án (Mai Sơn – quốc lộ 45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây) đang chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân do vướng mặt bằng, nhiều gói thầu có người nhiễm COVID-19.

"Cạnh đó các dự án này đa số đều nằm trên địa bàn đang áp dụng giãn cách xã hội, nên khó khăn trong việc tập kết máy móc, thiết bị, bổ sung nhân lực, khó khăn vật liệu đất đắp..."- Bộ GTVT cho hay.

Bộ GTVT cũng cho biết thêm hiện đơn vị đang chuẩn bị đầu tư 6 dự án trọng điểm quốc gia. Trong đó, ba dự án Châu đốc - Cần Thơ - Trần Đề, Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và giai đoạn 2 cao tốc Bắc - Nam đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và gửi Bộ KH&ĐT thẩm định. Hai dự án vành đai 3 TP.HCM, TP.HCM - Chơn Thành, bộ đang phối hợp, đôn đốc địa phương khẩn trương hoàn thành để trình cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ.

“Về cơ bản năm dự án đều đáp ứng tiến độ, phấn đấu báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV vào cuối năm nay. Riêng dự án Buôn Ma Thuột - Vân Phong, Ban Quản lý dự án 6 đang khẩn trương triển khai để báo cáo Quốc hội trong tháng 5-2022 theo đúng yêu cầu…”- Bộ GTVT thông tin.

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án trên, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu ngành cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc, nghiệm thu thanh toán để thúc đẩy tiến độ giải ngân.

“Trong giai đoạn dịch diễn biến phức tạp, từng đơn vị, Ban Quản lý dự án cần phải khẩn trương hơn, nếu không quyết liệt sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bộ GTVT sẽ lập Tổ công tác đặc biệt để kiểm tra các dự án nhằm chấn chỉnh công tác thi công, giải ngân. Bộ GTVT dứt khoát điều chuyển, kỷ luật lãnh đạo đơn vị quản lý dự án, giám đốc công trường dự án chậm tiến độ”- ông Thể khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm