Bộ trưởng nói về câu chuyện đáng khâm phục của 'kỹ sư chân đất'

(PLO)- Sự kiện cơ giới hóa nông nghiệp châu Á 2022 diễn ra từ ngày 24-8 đến ngày 26-8 tại TP Cần Thơ với nhiều hoạt động trình diễn và hội thảo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-8, tại TP Cần Thơ, Bộ NN&PTNT tổ chức Lễ khai mạc sự kiện cơ giới hóa nông nghiệp châu Á 2022 với chủ đề “Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững”.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT bày tỏ cơ giới hóa trong nông nghiệp, trước hết là hình ảnh sống động, là câu chuyện đáng khâm phục của những “kỹ sư chân đất”.

Đó là những người nông dân trên khắp đất nước luôn đam mê tìm tòi kỹ thuật, mày mò các loại máy, thiết bị. Từ đó, giúp quy trình canh tác tiện lợi, tối ưu hơn, giảm thiểu chi phí sản xuất, công lao động, nâng cao chất lượng, giá trị cho nông sản.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: "Cơ giới hoá trong nông nghiệp, trước hết là hình ảnh sống động, là câu chuyện đáng khâm phục của những “kỹ sư chân đất”. Ảnh: CHÂU ANH

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: "Cơ giới hoá trong nông nghiệp, trước hết là hình ảnh sống động, là câu chuyện đáng khâm phục của những “kỹ sư chân đất”. Ảnh: CHÂU ANH

“Như nông dân trồng quýt Lai Vung điều khiển hệ thống tưới bằng điện thoại di động. Như các cơ sở cơ khí nông nghiệp tại miền Tây Nam bộ nghiên cứu chế tạo, lắp ráp và tùy chỉnh máy móc hoạt động với năng suất, hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, địa hình đặc trưng của đồng bằng châu thổ” - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nêu ví dụ.

Người đứng đầu Bộ NN&PTNT cũng cho biết với chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, Chính phủ đã và đang tiếp tục quan tâm, ban hành, xem xét nhiều chính sách hỗ trợ phát triển cơ giới hóa nông nghiệp. Cạnh đó, các hoạt động về huấn luyện, đào tạo lao động sử dụng máy, thiết bị cơ giới hóa nông nghiệp... cũng được chú trọng.

Bộ trưởng khẳng định: “Sự kiện cơ giới hóa nông nghiệp châu Á 2022 là diễn đàn hữu ích để ngành nông nghiệp của Việt Nam, cùng các quốc gia châu Á có thêm cơ hội tiếp cận với kỹ thuật, công nghệ đồng bộ, hiện đại, phù hợp với điều kiện, quy mô sản xuất”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc sự kiện cơ giới hóa nông nghiệp Châu Á 2022. Ảnh: CHÂU ANH

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc sự kiện cơ giới hóa nông nghiệp Châu Á 2022. Ảnh: CHÂU ANH

Sự kiện cơ giới hóa nông nghiệp Châu Á 2022 diễn ra từ ngày 24-8 đến ngày 26-8 tại TP Cần Thơ với nhiều hoạt động trình diễn và Hội thảo. Sự kiện là cơ hội giao thương công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, đây cũng là dịp để các nông dân, doanh nghiệp và lãnh đạo các các địa phương trao đổi và các nhà khoa học chia sẻ về vấn đề cơ giới hóa trong nông nghiệp.

Trước đó, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng các đại biểu trong và ngoài nước đến Viện lúa ĐBSCL (thuộc huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) tham quan trình diễn cơ giới hóa sản xuất lúa trên đồng ruộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm