Bộ trưởng Thăng: Sẽ nắn thẳng nhiều đường bay

Theo Cục hàng không Việt Nam, kết quả thử nghiệm đường bay thẳng Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh cho thấy, đã rút ngắn được thời gian 5 phút. Các chuyên gia JICA (Nhật Bản) cũng đã đánh giá kết quả trên là chính xác.
Ông Lại Xuân Thanh – Cục trưởng Cục hàng không cho rằng, hiện có 3 vấn đề cần phải được tháo gỡ khi thực hiện đường bay thẳng là việc Lào chưa cho phép bay mức tối ưu nên tiêu hao nhiên liệu còn lớn. Bên cạnh đó, chi phí quá cảnh theo tính toán của hãng vận chuyển Vietnam Airlines là 650 USD/lượt với máy bay Airbus 321/320 và 680 USD/lượt với máy bay Boeing 777 là còn cao và Lào, Campuchia vẫn chưa đồng ý giảm phí.
Trung tướng Phương Minh Hòa - Tư lệnh Quân chủng phòng không không quân, Bộ Quốc phòng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay phải quyết tâm mở đường bay thẳng, ngay cả tiết kiệm được 1 phút thôi thì cũng phải có phương án đi trước một bước.
Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu các đường bay thẳng, trong đó có đường bay thẳng Hà Nội - TPHCM. Bộ trưởng chỉ đạo Tổ công tác tiếp tục làm việc với Quân chủng phòng không không quân và sớm làm việc với các cơ quan hàng không của Lào và Campuchia để thống nhất chủ trương thiết lập đường hàng không thẳng Hà Nội – TPHCM. “Trong tháng 10 phải có kết quả cuối cùng của việc thiết lập đường bay thẳng” – ông Thăng yêu cầu.
Ngoài ra ông Thăng cho biết, sẽ nghiên cứu “nắn” lại các đường bay tốt nhất trong điều kiện có thể, để nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp cũng như tạo ra lợi ích đối với hành khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm