'Bờ xe nước 9 bánh' được tái hiện trong chương trình Sắc quê Quảng Ngãi diễn ra tại TP.HCM

(PLO)-  Mô hình bờ xe nước 9 bánh trị giá 150 triệu là điểm nhấn trong chương trình "Sắc quê Quảng Ngãi tại TP.HCM lần I- năm 2024".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, Hội đồng hương Quảng Ngãi tổ chức buổi họp báo công bố chương trình "Sắc quê Quảng Ngãi tại TP.HCM lần I- năm 2024".

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ nhiệm CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM cho biết hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán, Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP. HCM đều tổ chức Họp mặt cuối năm, để qua đó kêu gọi, triển khai các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn.

nguyen-van-binh.JPG
Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ nhiệm CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM. Ảnh: VĂN HÀ

"Cũng với tinh thần hướng về quê hương đó, năm nay Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM cùng phối hợp với CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM, CLB Về với quê mình - Quảng Ngãi, CLB Kết nối yêu thương, CLB Sinh viên Quảng Ngãi tại TP.HCM... tổ chức chương trình mang chủ đề Sắc quê Quảng Ngãi"- ông Bình cho hay.

Theo đó, chương trình sẽ có nhiều hoạt động về văn hoá ẩm thực, du lịch, thể hiện bản sắc vùng đất và con người Quảng Ngãi, nhằm tạo một không gian văn hóa lành mạnh, phục vụ bà con Quảng Ngãi xa quê và kết nối những tấm lòng yêu thương Quảng Ngãi.

Cụ thể, BTC phối hợp với Sở VH,TT& DL tỉnh Quảng Ngãi sẽ đưa mô hình bờ xe nước 9 bánh – biểu tượng ký ức người Quảng Ngãi, do nghệ nhân Mai Văn Quýt chế tác vào TP.HCM để trưng bày. Sau đó BTC sẽ tặng lại mô hình này.

bo-xe-nuoc-mai-van-quyt.jpg
Nghệ nhân Mai Văn Quýt chế tác bờ xe nước 9 bánh. Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Bên cạnh đó, BTC cũng phục dựng những không gian văn hóa đặc thù Quảng Ngãi như hô bài chòi, hát hố, hát sắc bùa...

bo-xe-nuoc.jpg
Bờ xe nước sông Trà những năm 80 của thế kỷ trước.Ảnh: Ngọc Trinh

"Về bờ xe nước thì hiện nay nghệ nhân Mai Văn Quýt đang gấp rút thực hiện, chỉ còn giai đoạn lắp ráp nữa là hoàn thành. Dự kiến kinh phí thực hiện là 150 triệu" – ông Bùi Văn Tiến, Phó GĐ Sở VH,TT&DL Quảng Ngãi cho biết.

bui-van-tien.JPG
Ông Bùi Văn Tiến, Phó GĐ Sở VH,TT&DL Quảng Ngãi

Trong khuôn khổ một chương trình nhỏ, BTC sẽ cố gắng chuyển tải những hình ảnh đó một cách mộc mạc mà tinh tế, để chúng ta thêm hiểu và thêm yêu người Quảng Ngãi hơn

Bùi Văn Bình, Chủ nhiệm CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM

Về du lịch, sẽ có một triển lãm ảnh chủ đề Quảng Ngãi trăm nhớ ngàn thương, nhằm giới thiệu vùng đất, con người và danh lam thắng cảnh Quảng Ngãi (do báo Quảng Ngãi phối hợp tổ chức).

don-ram-bap.jpg
Ngoài ra còn có các không gian ẩm thực giới thiệu những đặc sản, sản vật của Quảng Ngãi như don, ram bắp, xu xoa, mạch nha Mộ Đức, cả bống Sông Trà, tỏi Lý Sơn, quế Trà Bồng….

Bên cạnh những phiếu ăn miễn phí cho người dân Quảng Ngãi, BTC cũng cho biết sẽ có những gian hàng bán ẩm thực đặc sản Quảng Ngãi cho khách tham quan và toàn bộ chi phí sẽ ủng hộ hết vào quỹ cho bà con về quê ăn Tết thông qua những chuyến xe nghĩa tình.

Điểm nhấn của chương trình là đêm văn nghệ mang chủ đề Hát với quê hương với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhất hiện nay.

Toàn bộ kinh phí tổ chức chương trình từ nguồn xã hội hóa.

Chương trình sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 12 và 13-1-2024, tại Đông Hồ Garden (địa chỉ: 195 – 197 Cao Thắng nối dài, P.12, Q.10, TP.HCM)

Theo nhà văn Trần Nhã Thuỵ, BTC không phải là đơn vị chuyên nghiệp về các chương trình lễ hội, mà chỉ bằng tấm lòng, nỗ lực tạo ra một sân chơi, với thông điệp nhân văn cùng những hành động thiết thực như tổ chức những chuyến xe Tết nghĩa tình cho sinh viên và bà con nghèo về quê ăn Tết.

tran-nha-thuy.JPG

Trao học bổng cho sinh viên vượt khó, học giỏi. (Dự kiến sẽ trao 40 suất (mỗi suất 2,000,000 đồng) học bổng Nguyễn Thái Bình của báo Thanh Niên trong chương trình)

Cũng trong hôm nay, chương trình “Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” (do ông Trương Hòa Bình – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ sáng lập và chuyển giao cho Báo Người Lao Động quản lý) đã đồng ý trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất 2.000.000₫, cho HS-SV khó khăn, vượt khó học giỏi tỉnh Quảng Ngãi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm