Bốc thăm tứ kết Champions League: Nếu Man. City gặp Bayern…

Điều đặc biệt của vòng tứ kết năm nay là lần đầu sau 16 năm vòng đấu dành cho tám đội mạnh nhất không có sự hiện diện của Ronaldo và Messi.

Tám đội vào tứ kết gồm ba CLB của Anh là Liverpool, Man City, Chelsea; hai CLB Đức là Bayern Munich, Dortmund; còn lại Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha mỗi quốc gia có một CLB gồm Porto, Paris St Germain và Real Madrid.

Các trận lượt đi của vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 6 và 7-4, lượt về ngày 13 và 14-4.

Vòng bán kết lượt đi diễn ra ngày 27 và 28-4, lượt về ngày 4 và 5-5, xác định hai đội tham dự trận chung kết vào ngày 29-5 trên sân Ataturk ở TP Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính vì lá thăm ngẫu nhiên, không có hạt giống mà nhiều người đã nghĩ đến trận chung kết sớm giữa đương kim vô địch Bayern Munich và Man. City. Hai đội bóng trên đang có lối chơi ấn tượng và đều liên quan đến HLV Guardiola từng dẫn dắt Bayern Munich và hiện đang tạo nên một Man. City mạnh mẽ cả ở đấu trường Premier League lẫn Champions League.

Nếu hai đội bóng này sớm gặp nhau ở tứ kết thì sẽ là một tiếc nuối và các đội còn lại cũng nhẹ nhõm phần nào khi chứng kiến một trong hai đối thủ mạnh nhất sớm bị loại.

Sự hiện diện của ba đại diện Anh ở tứ kết dễ có cảm tưởng bóng đá Anh đang được mùa nhưng thực sự thì chỉ có Man. City được kỳ vọng nhiều. Liverpool thì mùa này quá thất thường, còn Chelsea đang vào quỹ đạo mới dưới triều đại HLV Thomas Tuchel. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm