Bốn luật sư bào chữa cho vợ chồng ông Trần Vũ Hải

Chiều 17-7, trao đổi với PLO, Thượng tá Nguyễn Minh Học, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế- chức vụ Công an tỉnh Khánh Hòa, xác nhận cơ quan này đã cấp thông báo đăng ký người bào chữa cho bốn luật sư (LS) để bào chữa cho hai bị can là ông Trần Vũ Hải và vợ là Ngô Tuyết Phương.

Bốn LS này gồm các LS Bùi Quang Nghiêm, Trịnh Vĩnh Phúc (cùng đoàn LS TP.HCM), Hà Huy Sơn, Ngô Anh Tuấn (cùng đoàn LS TP.Hà Nội). Thượng tá Nguyễn Minh Học còn cho biết thêm, hiện CQĐT cũng đang làm thủ tục để cấp thông báo đăng ký thêm cho LS Nguyễn Hồng Hà (đoàn LS tỉnh Khánh Hòa), để bào chữa cho vợ chồng ông Hải. 

Ông Trần Vũ Hải trả lời PLO sau khi bị khởi tố. Ảnh: TUYẾN PHAN

Như PLO đã thông tin, ngày 21-6 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Vũ Hải, Trưởng Văn phòng LS Trần Vũ Hải và vợ ông Hải là bà Ngô Tuyết Phương, Giám đốc Công ty TNHH Luật Hà Nội.

Hai vợ chồng ông Hải bị khởi tố về tội trốn thuế theo Điều 161 BLHS 2015. Ngày 2-7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc; áp dụng các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với vợ chồng ông Hải.

Liên quan đến vụ án trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa còn khởi tố các bị can Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (ngụ phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa), Ngô Văn Lắm (ngụ phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang) cùng tội trốn thuế. Các quyết định, lệnh trên đều đã được VKSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn.

Thượng tá Nguyễn Minh Học cho hay, Công an đang điều tra hành vi trốn thuế của vợ chồng ông Trần Vũ Hải liên quan đến việc mua bán bất động sản tại TP Nha Trang. Bước đầu thấy có việc vợ chồng ông Hải ký vào các giấy tờ mua bán bất động sản, giúp người bán trốn thuế, nhưng chưa xác định chính xác số tiền trốn thuế. Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm