Bóng đá Việt Nam lại rối!

Cụ thể, CLB Than Quảng Ninh không thỏa mãn yêu cầu tài chính, nhân lực hành chính, tiêu chí thể thao

CĐV kêu gào lãnh đạo đội trả lương cho cầu thủ. Đến lúc đội giải tán
không ai lo VFF mới tước quyền dự giải. Ảnh: CTV

Hành động của VFF có vẻ rất nghiêm khắc khi quyết định số phận của một đội bóng nhưng thật ra nó chỉ mang tính hình thức. Đơn giản Than Quảng Ninh tự giải thể cả mấy tháng qua và cầu thủ đã chạy tứ tán khắp nơi tìm cho mình bến đỗ mới.

Tình trạng CLB bê bối khi nợ lương, thưởng, lót tay cầu thủ đã diễn ra hơn một năm qua, khi đội còn đang đá V-League mùa 2021. Liên tục những lá đơn kêu cứu và thậm chí là kiện cáo của cầu thủ Than Quảng Ninh gửi đi nhưng không ai thấy vai trò của VFF. Cho nên việc loại bóng đá Than Quảng Ninh ra khỏi cuộc chơi đơn thuần chỉ là hợp thức hóa việc giải thể đã công khai từ rất lâu rồi.

Ban cấp phép VFF cũng đồng thời khiển trách CLB Bình Định vì không đáp ứng tiêu chí về nhân lực hành chính, cảnh cáo SL Nghệ An không đủ tiêu chí cơ sở vật chất. Hai đội này không lâm vào tình trạng bi đát như Than Quảng Ninh là thiếu tiền cầu thủ kéo dài nên vẫn châm chước cho thời gian khắc phục trước khi mùa giải mới V-League khởi tranh.

Tuy nhiên, rắc rối mới nảy sinh của các nhà tổ chức là mùa bóng 2022 chỉ còn có 13 đội bóng đủ điều kiện tham gia. Điều này có nghĩa V-League phải tính toán kỹ cho các suất xuống hạng, hoặc mùa sau phải đưa bao nhiêu đội hạng nhất lên cho đủ con số chẵn. Bóng đá Việt Nam từng gặp phiền toái với số lẻ đội tham gia khiến mỗi lượt đấu có một đội phải nghỉ và nó rất dễ phát sinh toan tính tiêu cực vào cuối mùa.

Sau mùa giải 2021 bị tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVD-19, các nhà tổ chức cũng đã tổng kết và chỉ ra nhiều vấn đề còn tồn tại để rút kinh nghiệm ở mùa giải 2022. Theo đó, việc dừng giải chưa có tiền lệ gây nhiều khó khăn cho VPF trong quá trình xử lý, giải quyết các công việc liên quan; một số sân vận động cần sớm khắc phục về cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu của bóng đá chuyên nghiệp; vẫn còn tồn tại tình trạng một số cầu thủ, quan chức của CLB vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp như có lối chơi bạo lực, triệt hạ cầu thủ đối phương, phản ứng thái quá đối với trọng tài…

Phương án thi đấu mùa bóng 2022

VPF đã xây dựng hai phương án thi đấu: Phương án 1 theo thể thức đã triển khai tại mùa giải 2020-2021 (20 vòng), thời gian từ tháng 2 đến tháng 10-2022; phương án 2 thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (26 vòng, thời gian từ tháng 2 đến tháng 11-2022.

Ngoài ra, VPF cũng xây dựng các kế hoạch thi đấu dự phòng cho các giải đấu để phù hợp với tình hình dịch COVID-19. VPF dự kiến sẽ triển khai kế hoạch khảo sát, đánh giá công tác chuẩn bị mùa giải 2022 và hội thảo công tác chuẩn bị lễ bốc thăm, xếp lịch mùa giải 2022, dự kiến diễn ra ngày 15-12-2021. TT 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Thử thách lớn cho Futsal Việt Nam

Thử thách lớn cho Futsal Việt Nam

(PLO)- Các đội khách rất mạnh của làng Futsal thế giới như Iran, Morocco hay ẩn số New Zealand đều tuyên bố chơi hết mình ở giải tứ hùng Futsal quốc tế TP.HCM 2024 khai mạc ngày 28-3 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng.

VFF bồi thường cho HLV Troussier bao nhiêu tiền?

VFF bồi thường cho HLV Troussier bao nhiêu tiền?

(PLO)- Ngay trong đêm 26-3, sau cuộc họp báo chia sẻ về trận thua đau 0-3 của tuyển Việt Nam trước đội khách Indonesia, VFF có cuộc hội ý khẩn cấp với HLV Troussier và hai bên đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

HLV Troussier nói về việc không cho Quang Hải ra sân

HLV Troussier nói về việc không cho Quang Hải ra sân

(PLO)- Thầy trò HLV Troussier lại tiếp tục thua Indonesia ở trận lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2026 và đáng tiếc cú ngã đêm 26-3 càng đau hơn với cách biệt lớn về tỉ số lẫn cách chơi.

Khi thầy trò HLV Troussier không còn đường lùi...

Khi thầy trò HLV Troussier không còn đường lùi...

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam đang ở thế bất lợi trong cuộc đua vòng loại thứ hai World Cup 2026 và cuộc tái đấu Indonesia đêm 26-3, thầy trò HLV Troussier chỉ có mỗi con đường phải thắng.