BS Việt cứu BS Campuchia thoát cửa tử trong gang tấc

Theo TS.BS Nguyễn Đình Khoa, Khoa nội cơ xương khớp, BV Chợ Rẫy TP.HCM, bệnh nhân đặc biệt vừa được các BS tại đây cứu sống là BS Chum Chetra, người Campuchia (31 tuổi) cùng lúc phải đối mặt với 3 căn bệnh nguy hiểm là lupus ban đỏ, nhiễm vi khuẩn kháng thuốc và áp xe ở đáy tim.

Ban đầu BS Chum Chetra sốt gần hai tháng, người mệt mỏi, hay đau bụng. Mặc dù là BS nhưng BS Chum Chetra cũng không hiểu được mình đang mắc bệnh gì. Do đó, anh đã sang Việt Nam, đến khám tại BV Nhân Dân 115. Tại đây, BS Chum được chẩn đoán bị lupus ban đỏ và được chuyển lên BV Chợ Rẫy.

Theo BS Võ Ngọc Anh Thơ, Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới và đơn vị chống độc BV Chợ Rẫy, ban đầu bệnh nhân nói hay đau bụng nên được chuyển đến Khoa Tiêu hóa để thăm khám. Các BS đã chẩn đoán tại khoa bệnh nhân bị nhiễm trùng dịch báng do tụ cầu Staphylococcus đa kháng, dương tính với Lupus, trên cơ địa vốn đã suy yếu sức đề kháng của bác sĩ Chum Chetra, tụ cầu khuẩn này bắt đầu xâm nhập vào máu và từ đó tấn công vào cơ tim, van tim tạo thành mủ.

“Sau khi được chuyển lần lượt sang các khoa Phẫu thuật tim và xương khớp, kết quả cuối cùng xác định bệnh nhân mắc rất nhiều bệnh trong đó có viêm cơ tim, áp xe ở đáy tim, suy tim, nhồi máu não cũ. Chúng tôi dự đoán bệnh nhân khó tránh khỏi nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào vì bị sốc nhiễm trùng”, BS Khoa cho biết thêm.

Bác sĩ Chum Chetra gửi lời cảm ơn tới các BS BV CHợ Rẫy

Qua hội chẩn nhiều chuyên khoa, BV Chợ Rẫy nhận định tất cả các bệnh mà BS Chum Chetra mắc phải đều liên quan chặt chẽ đến các chuyên khoa sâu, nếu muốn phải điều trị một cách có chiến lược, giải quyết từng bệnh một. Theo bác sĩ Nguyễn Thái An – Trưởng khoa Hồi sức phẫu thuật tim, BV Chợ Rẫy, quá trình giành lại sự sống cho BS Chum Chetra kéo dài hơn 3 tuần. Đầu tiên bệnh nhân trải qua ca phẫu thuật tim để lấy hết khối áp xe ra ngoài, sau đó dùng thuốc kháng sinh thích hợp để tiêu diệt hoàn toàn tụ cầu khuẩn đồng thời dùng kháng sinh cực mạnh để điều trị lupus ban đỏ hệ thống.

“Nếu chỉ tính riêng từng căn bệnh thì cũng đã rất khó khăn để điều trị. Chẳng hạn người bệnh đã suy giảm miễn dịch và còn viêm cơ tim nữa thì hồi sức cũng đã rất khó. Ngoài ra, trong một cơ thể gần như tàn tạ vì lupus ban đỏ đã làm suy yếu sức đề kháng, việc sử dụng kháng sinh mạnh là phải hết sức cân nhắc. Trong khi đó loại tụ cầu khuẩn Staphylococcus tấn công tim của bệnh nhân là loại vi khuẩn kháng thuốc”, BS Thái An nói.

Ngày 10-7, một nhóm các BS giỏi nhất của 3 chuyên khoa: Hồi sức phẫu thuật tim, Nội cơ xương khớp và Bệnh nhiệt đới – đơn vị chống độc  của BV Chợ Rẫy đã cùng nhau thực hiện ca phẫu thuật nhằm ngăn chặn nguy cơ tử vong chắc chắn sẽ đến với BS Chum Chetra. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 6 giờ đồng hồ. 20 ngày sau, các BS BV Chợ Rẫy mới thở phào nhẹ nhõm khi biết chắc đồng nghiệp người Campuchia của mình đã đẩy lùi được cuộc tấn công dồn dập của các căn bệnh hiểm nghèo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm